Tin mới

Ngoài tiền thưởng khủng, tuyển nữ Việt Nam sắp đón nhận vinh dự lớn lao

Thứ ba, 08/02/2022, 18:47 (GMT+7)

Nhờ thành tích đặc biệt ấn tượng khi giành được tấm vé dự World Cup nữ 2023, ĐT nữ Việt Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ đề xuất trao tặng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân xuất sắc.

Chiều nay (8/2), Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, về việc đề xuất trao tặng Huân chương Lao động cho tập thể và các cá nhân xuất sắc của tuyển nữ Việt Nam.

Chương Thị Kiều ăn mừng bàn thắng tại Asian Cup 2022.
Chương Thị Kiều ăn mừng bàn thắng tại Asian Cup 2022.

Theo đó, tập thể tuyển nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung được đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ngoài ra, 3 cầu thủ đã ghi bàn ở Asian Cup 2022 cũng như vòng play-off tranh vé dự World Cup là Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngoài tiền thưởng khủng, tuyển nữ Việt Nam sắp đón nhận vinh dự lớn lao - Ảnh 1

Các cầu thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh, Phạm Hải Yến cũng được đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Tất cả những cầu thủ có trong danh sách là những gương mặt nổi bật nhất của bóng đá nữ Việt Nam nói chung và tuyển nữ Việt Nam nói riêng trong những năm qua.

Với những cống hiến, đóng góp bền bỉ giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền dự vòng chung kết World Cup, chuyên gia thể lực người Pháp, ông Cedric Roger cùng toàn thể đội tuyển (HLV, cầu thủ, cán bộ đội tuyển) cũng được đề xuất tặng bằng khen.

Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thầy trò HLV Mai Đức Chung xứng đáng trở thành những người hùng trong lòng người hâm mộ.
Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thầy trò HLV Mai Đức Chung xứng đáng trở thành những người hùng trong lòng người hâm mộ.

Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng tổng số tiền 5,5 tỉ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gửi lời khen ngợi và đánh giá cao đội tuyển. Thủ tướng sẽ trao tặng đội tuyển nữ Việt Nam 4 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Sau khi giành được tấm vé dự World Cup nữ 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng biểu dương, khen ngợi toàn thể Ban huấn luyện và các cầu thủ.
Sau khi giành được tấm vé dự World Cup nữ 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng biểu dương, khen ngợi toàn thể Ban huấn luyện và các cầu thủ.

Ngoài ra, đội nữ Việt Nam còn được 1 tập đoàn thưởng và lì xì 3,3 tỉ đồng. Một tập đoàn khác cũng hứa thưởng 2 tỉ đồng cho đội. Doanh nhân Lê Hoài Anh thưởng 520 triệu đồng. Nhiều người hâm mộ cũng ủng hộ đội tuyển số tiền 34 triệu đồng. Mới đây, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chủ trương tặng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia 1 tỉ đồng vì thành tích xuất sắc giành quyền tham dự World Cup 2023.

Tuyển nữ Việt Nam hiện vẫn đang ở Ấn Độ. Đội sẽ đáp chuyến bay trở về Việt Nam lúc 22h tối mai (9/1).
Tuyển nữ Việt Nam hiện vẫn đang ở Ấn Độ. Đội sẽ đáp chuyến bay trở về Việt Nam lúc 22h tối mai (9/1).

Bên cạnh việc nhận nhiều khoản tiền thưởng từ các cơ quan và tổ chức ở Việt Nam, các 'cô gái vàng' của chúng ta còn được FIFA thưởng 750.000 USD (17 tỷ đồng) để chuẩn bị cho VCK World Cup 2023 diễn ra vào tháng 7-8.

Theo quy định của FIFA, mỗi đội tuyển sẽ nhận được 750.000 USD khi tham dự vòng bảng World Cup 2023. Càng vào sâu giải, số tiền thưởng sẽ càng tăng lên. Nếu tuyển Việt Nam vào vòng 16 đội, họ sẽ nhận 1 triệu USD (22,6 tỷ đồng).

Như vậy, tính đến chiều ngày 7/2, số tiền thưởng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được là khoảng hơn 30 tỉ đồng.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news