Tin mới

Ngôi nhà cổ 122 năm tuổi được di dời hơn 1km

Thứ hai, 27/02/2017, 14:20 (GMT+7)

Một ngôi nhà cổ 122 năm tuổi tại Mỹ đã được dịch chuyển xa hơn 1km để nhường chỗ cho cơ sở mới của Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia (Nga).

Một ngôi nhà cổ 122 năm tuổi tại Mỹ đã được dịch chuyển xa hơn 1km để nhường chỗ cho cơ sở mới của Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia (Nga).

Để có thể thuyết phục bà Charlesetta Taylor (81 tuổi) nhường lại vị trí ngôi nhà của mình cho dự án nói trên, lãnh đạo của thành phố St. Louis  đã hứa dịch chuyển toàn bộ ngôi nhà của bà sang một vị trí mới do bà lựa chọn. 

Ngôi nhà chuẩn bị được di dời. Ảnh: Bill Greenblatt/UP

"Chúng tôi đang thực hiện lời hứa của mình", Thị trưởng thành phố - ông Francis Slay cho biết.

Ngôi nhà đã được di chuyển đến vị trí mới. Ảnh: Bill Greenblatt/UP

Theo đó, "thần đèn" được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ khó khăn này là Công ty Expert House Movers. Chủ công ty, ông John Matyiko cho biết ngôi nhà nặng gần 370 tấn.

Toàn bộ ngôi nhà được xây dựng từ năm 1895 đã được nâng lên và đặt vào chiếc xe tải chuyên dụng vào sáng ngày 27/2 và từ từ di chuyển qua các con phố để tiến đến vị trí mới. 

Quá trình di dời tòa nhà bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc vào 13h30 phút cùng ngày.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news