Tin mới

Ngược đời chuyện sao Việt ... sợ giàu sang

Thứ ba, 28/04/2015, 08:52 (GMT+7)

Không giấu với phần lớn các ngôi sao Việt ưa thể hiện, một nhóm nhỏ các ngôi sao lại rất dị ứng với chuyện giàu sang, tất nhiên là chỉ trên mặt báo.

Không giấu với phần lớn các Ngôi sao Việt ưa thể hiện, một nhóm nhỏ các ngôi sao lại rất dị ứng với chuyện giàu sang, tất nhiên là chỉ trên mặt báo.

Tất nhiên, chẳng một ai sợ giàu có, dù người đó có là Bill Gate đi chăng nữa. Sự giàu sang mà các ngôi Sao Việt sợ hãi ở đây chỉ là sự giàu sang trên mặt báo, hoặc trên miệng thế gian.

Thói thường, 10 nghệ sĩ thì phải có 5, 6 người ưa "thể hiện". Thứ họ thể hiện ra bên ngoài thì nhiều vô kể, nhưng tựu trung lại vẫn chủ yếu là mấy thứ: Khoe tài sản, khoe quan hệ và khoe "đẳng cấp". Các cô chân dài mới kiếm được chút ít tiền nhờ "tình cảm" thì ưa khoe túi hiệu, đồ hiệu, giày dép hiệu, chân dài hạng cao cấp hơn một chút thì có thể khoe tới siêu xe, biệt thự, những thứ giá trị lên tới 9, 10 con số.

Những hình ảnh quen thuộc gắn liền với các chân dài.

Không "phàm tục" hay "xôi thịt" như phần đông các chân dài ưa thể hiện túi tiền, một bộ phận nghệ sĩ khác lại chuộng thể hiện những thứ cao cấp hơn tiền bạc: Quan hệ. Cả kín đáo lẫn phô trương, họ luôn muốn trưng ra sự thân thiết với giới thượng lưu, những người có vị trí xã hội và quyền thế, như một cách ngấm ngầm nâng cao vị thế của bản thân mình.

Những tấm hình chụp chung với những "siêu vip" theo lối bỗ bã, thân mật, những câu chuyện không đầu, không cuối, nhưng đều ngấm ngầm có nhắc tới anh A, chị B - những nhân vật khét tiếng trong thương trường hoặc cả chính trường - với giọng điệu như kiểu "người nhà". Hoặc giả những hình ảnh chụp chung với minh tinh quốc tế, những người đặc biệt như tài phiệt nước ngoài, hoàng tộc cao quý... cũng đều là "mốt" ưa thích của các ngôi sao nghệ thuật.

Cùng với khoe tiền, khoe quan hệ, khoe "đẳng cấp" cũng là một thú vui phổ biến của không ít người làm nghệ thuật. Từ chuyện mình sở hữu lượng fan đông đảo và "quý tộc" ra sao, chuyện được trọng vọng thế nào khi xuất ngoại hoặc đơn giản là "cát-xê" hay mức giá quảng cáo trên trời - tất cả những điều đó đều rất khó để xác minh, nhưng lại rất dễ dàng "nâng tầm" cho sao Việt. Tất nhiên, với lực nâng chủ yếu chạy bằng ... nước bọt, chuyện sao bay cao tới mức nào cũng cần phải xem xét lại.

Sự bình dân, giản dị gắn liền với tên tuổi của "ông hoàng hài kịch" Hoài Linh.

Tuy nhiên, bên cạnh hằng hà sa số những ngôi sao ưa chuộng môn thể thao tàu lượn, vẫn có không ít những ngôi sao thực sự khiêm tốn và trầm tính. Người tiêu biểu nhất trong số nghệ sĩ kiểu này chính là Hoài Linh. Là nghệ sĩ được mệnh danh là "anh cả" của showbiz miền Nam, uy tín cũng như sức hút cực lớn đối với đồng nghiệp cũng như khán giả, nhưng đời tư của Hoài Linh lại khá yên bình.

Những đồn đại về việc đựng kim cương bằng lon hay mức cát-xê số 1, số 2 làng nghệ sĩ đều chưa bao giờ xuất phát từ anh. Hơn thế nữa, người nghệ sĩ nổi tiếng này còn không có bất kì điều gì có thể bị "soi", từ đồ hiệu cho tới những thú chơi xa xỉ. Ăn mặc xuềnh xoàng, hiếm khi nào khoác lên người một "mẩu" đồ hiệu và đặc biệt không khi nào "nổ" về chuyện tiền bạc, thậm chí còn rất ghét khi bị đề cập tới những câu chuyện kiểu này. Gần đây nhất, Hoài Linh đã "nổi đóa" trước thông tin cát-xê của anh lên tới hơn trăm triệu, hoặc kín đáo bày tỏ thái độ không hài lòng về chuyện "đựng kim cương bằng lon", thông qua người em Dương Triệu Vũ.

Không chỉ có Hoài Linh, còn có khá nhiều những nghệ sĩ hiếm khi nào nói tới chuyện bạc tiền. "Đối trọng" của Hoài Linh tại đất Bắc - danh hài Xuân Hinh cũng khá kín tiếng về đời tư, bất chấp xung quanh cuộc sống của anh luôn có vô số lời đồn thổi. Là cây hài ăn khách bậc nhất miền Bắc hàng chục năm qua, những tin đồn về "đại gia" Xuân Hinh không phải hoàn toàn vô căn cứ, tuy nhiên người trong cuộc thì vẫn chỉ ... cười trừ khi được hỏi. Cũng giống như Hoài Linh, Xuân Hinh thích nói về đời, về người, về sân khấu và nghệ thuật hơn là nói về mình hay những thứ chẳng hề liên quan tới niềm đam mê mình theo đuổi.

Danh hài Xuân Hinh cũng thường xuyên gắn liền với những đồn thổi "nghệ sĩ đại gia".

Thật ra, sự khiêm tốn hoặc thói quen "ghét khoe khoang" có thể do tính nết của mỗi người, hoặc cũng có thể đến từ những trải nghiệm xương máu mà những nghệ sĩ này đã đi qua. Họ hiểu rằng phô trương những thứ ngoại thân như tiền bạc hay quan hệ chỉ mang tới thêm những điều ganh tị, những cái nhìn khó chịu phía sau lưng, chứ gần như chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Giàu sang ở đời sống thật còn có chút niềm vui, chứ giàu sang trên truyền thông, trên mặt báo thì có gì để đáng nở nụ cười?

Gần đây nhất, Hà Hồ cũng đã lên tiếng một cách khá thâm thúy trong vụ "nhẫn kim cương 21 tỷ". Bản thân Hà Hồ cũng thuộc tuýp phụ nữ khôn ngoan và tỉnh táo, bởi vậy nên trong mắt dư luận, cô nghiễm nhiên đứng ở một vị trí cao hơn các chân dài nhưng óc không dài kia tới mấy bậc. Thật vậy, cứ nhìn và so sánh những cô nàng mải mê cạnh tranh nhau từ chiếc áo, chiếc quần với nàng nữ hoàng giải trí lần lượt đổi hết xe hơi tới biệt thự, nhẫn kim cương trong im lặng, người ta dễ dàng biết được "mèo nào cắn mỉu nào" trong cuộc chiến không cân sức ấy.

Hiếm khi khoe khoang, nhưng rõ ràng đẳng cấp của Hà Hồ luôn vượt xa so với hàng tá chân dài đồng nghiệp. 

Không phải chân dài nào trí óc cũng tỷ lệ thuận với cặp giò. Tương tự như Hà Hồ, có rất nhiều người đẹp "kín như bưng" trong chuyện riêng tư, nhất là những chuyện liên quan tới tiền bạc. Không những chẳng khi nào khoe khoang một cách lố bịch về từng chiếc đồng hồ, túi xách hay đôi giày, nhưng cái họ âm thầm sở hữu có khi còn giá trị gấp nhiều lần như vậy.

Cái sự giàu của các chân dài vốn chẳng gắn liền với mấy điều tiếng hay ho, bởi đứa trẻ lên 10 hay vào mạng cũng có thể biết sơ sơ tiền đó đến từ đâu. Chính vì vậy, cố gắng khoe khoang chúng ra trước đám đông chẳng phải điều gì thông minh cho lắm. Tất nhiên, trừ những trường hợp phải cố "gồng" mình để tỏ ra sang chảnh, đắt giá nhằm một vài mục đích khác nhau, đó lại là những câu chuyện hoàn toàn khác...

Khi mà sự giàu có trong showbiz vẫn còn là một điều mơ hồ và khó lý giải một cách thuyết phục, vẫn có lý do để không ít ngôi sao sợ bị giàu một cách công khai. Điều này mâu thuẫn một cách tuyệt đối với những ngôi sao ưa mùi thuốc súng vốn nhan nhản trong showbiz, nhưng kỳ thực, họ đều chẳng phải là những người ngốc nghếch đâu. Đã kiếm được tiền, dù ít, dù nhiều, có lẽ chẳng có ai kém thông minh cả. Sự ham muốn hay sợ hãi đối với độ "đình đám" trên mặt báo rốt cuộc thì cũng dẫn tới một mục đích giống hệt nhau: Biến mình trở thành những người giàu thực sự.

Lâm Nguyễn 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Bill Gate