Tin mới

Người Mỹ gốc Việt bức xúc lên án 'nạn phân biệt chủng tộc' vì đại dịch corona

Thứ tư, 05/02/2020, 15:31 (GMT+7)

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã bức xúc lên án tình trạng họ bị bắt nạt trên MXH, bị phân biệt chủng tộc vì đại dịch corona.

Tờ The Verge đưa tin cho hay mới đây, một người Mỹ gốc Việt 21 tuổi có tên Trang Dong đã bất ngờ chia sẻ video trên ứng dụng Tiktok.

Trong đoạn clip, Dong và em họ cô đang cố húp hết nước dùng và pha trò bằng cách dùng đũa để cầm muỗng.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình bất bình chính là video này của Dong hứng chịu hàng loạt bình luận phân biệt chủng tộc.

"Con dơi ở đâu trong món súp vậy?”; "Đây rõ ràng là thời đại vi rút Corona".

Hành khách châu Á đeo khẩu trang tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP

Dong khá bức xúc khi chia sẻ rằng khi truyền thông bắt đầu đưa tin đại dịch corona lan sang Mỹ, những bình luận phân biệt chủng tộc bất ngờ nổi lên.

"Tôi không hiểu vì sao họ có thể kỳ thị và đùa giỡn về vấn đề khá nghiêm trọng như thế này", Dong bức xúc.

Ngoài ra, một người Mỹ gốc Việt 20 tuổi có tên Kyra Nguyen tại TP Los Angeles (Mỹ) cũng xác nhận nhiều người bắt nạt cô trên MXH.

Trước đó vào hôm 30/1, sau khi tổ chức Y tế thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do dịch viêm phổi Vũ Hán lan sang 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thì tình trạng kỳ thị người gốc Á bất ngờ gia tăng, không chỉ tại Mỹ mà còn tại nhiều nơi trên thế giới.

Các chuyên gia đều bày tỏ sự hoài nghi về khả năng corona xuất phát từ dơi hoặc rắn tại chợ Hoa Nam (Vũ Hán), dù vậy dân mạng lập tức lan truyền thông tin cho rằng món súp dơi là nguồn gốc gây ra dịch bệnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news