Tin mới

Nguyên nhân vụ xe giường nằm gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người thiệt mạng ở Ninh Bình

Thứ ba, 14/06/2022, 14:44 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Ninh Bình đêm 13/6, khiến 4 người chết và 5 người bị thương, trưa nay (14/6), lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu.

Trưa ngày 14/6, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin chính thức vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn giữa ô tô khách giường nằm và xe mô tô khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo đó, khoảng 23h50 đêm 13/6, tại km 265+570 QL 1A (khu vực ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam (SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển với ô tô khách giường nằm BKS 37B-028.06 do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở xã Đà Sơn, (Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi trên QL 1A hướng Hà Nội – Thanh Hoá.

Nguyên nhân vụ xe giường nằm gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người thiệt mạng ở Ninh Bình
Nguyên nhân vụ xe giường nằm gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người thiệt mạng ở Ninh Bình

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người chết gồm: Ông Vũ Minh Tam; Phan Uy Vũ (SN 2010); Nguyễn Tất Ngà (SN 2002) và Nguyễn Tài Thái (SN 2000) – đều ở Đô Lương, Nghệ An);5 người bị thương gồm: Lê Đức Hảo, SN 2003; Hoàng Tiến Thạch, SN 2000; Nguyễn Quốc Nhàn, SN 1977 ở Đô Lương, Nghệ An; Vũ Thị Lơn, SN 1942, Vũ Thị Lan, SN 1959 ở Yên Thành, Nghệ An.

Công an thành phố Ninh Bình đã khám nghiệm hiện trường và đang làm việc với các cá nhân liên quan. Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Ngọc Sáng không có nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TN
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TN

Trong báo cáo ban đầu về vụ việc, Cục CSGT (Bộ Công an) xác định nguyên nhân tai nạn do tài xế xe khách không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi vào nút giao.

Theo nguồn tin từ Sở GTVT tỉnh Nghệ An, trước thời điểm xảy ra tai nạn, lúc 0h 7p 41 giây, xe này chạy với tốc độ 71-72 km/h. Sau đó, xe đột ngột giảm vận tốc xuống 64 km/h chỉ trong 2 giây trước cú va chạm. Theo quy định, xe đi trong thành phố với tốc độ trên là vi phạm, bởi tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h.

Ngoài ra, Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ I.6 cũng xác nhận, xe giường nằm vào đường cấm, bởi khu vực này chỉ cho xe khách chạy tuyến cố định có giấy phép đi và đến Ninh Bình. Các xe khác được phân luồng đi vào tuyến tránh.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news