Tin mới

Nguyên nhân vụ 'xế hộp' lao xuống vực sâu ở đèo Mã Pì Lèng khiến 3 người tử vong

Thứ sáu, 19/11/2021, 14:27 (GMT+7)

Ngày 19/11, lực lượng chức năng Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã có báo cáo sơ bộ vụ TNGT xảy ra trong đêm trên QL4C đoạn qua đèo Mã Pì Lèng khiến 4 người thương vong.

Theo Ban ATGT Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, khoảng 21h30 ngày 18/11, anh Bế Ngọc Đại (SN 1972, trú tại tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), điều khiển xe ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 23A-052.27, nhãn hiệu Kia Morning chỏ theo 3 người đi theo hướng thị trấn Đồng Văn sang thị trấn Mèo Vạc.

Khi xe đi đến Km 158+090, Quốc lộ 4C (thuộc địa phận thôn Mã Pì Lèng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), xe mất lái, đâm vào hộ lan, lao xuống vực (ta luy âm) dẫn đến Tai nạn giao thông.

Vị trí chiếc xe rơi xuống vực sâu khoảng 200 mét. Ảnh TTXVN
Vị trí chiếc xe rơi xuống vực sâu khoảng 200 mét. Ảnh TTXVN

Vụ tai nạn khiến tài xế và anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1994, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), và chị Lầu Thị Mi (SN 1997, trú tại tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), tử vong. Riêng anh Nguyễn Văn Diệp (SN 1987, trú tại tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), bị thương nặng. Tại hiện trường xe ô tô 5 chỗ hư hỏng toàn bộ.

Hiện các đơn vị chức năng đang tích cực khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: FB
Hiện các đơn vị chức năng đang tích cực khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: FB

Nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn giao thông là xe mất lái trong lúc vào cua, lao xuống ta luy âm, dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngay trong đêm sau khi nhận được thông tin, ông Thào Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng Công an huyện cùng các ngành chức năng của huyện, chính quyền xã Pả Vi phối hợp tìm kiếm nạn nhân, cấp cứu người bị thương.

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện báo cáo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ vụ tai nạn xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Sơn, đoạn đường đi qua khu vực đèo Mã Pì Lèng thường xuyên xuất hiện sương mù, đường trươn trượt, các phương tiện lưu thông qua đây cần thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news