Tin mới

Nhiều trường đại học công bố lịch nghỉ Tết cho sinh viên: Dài nhất hơn 3 tuần

Chủ nhật, 30/10/2022, 19:45 (GMT+7)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đón Tết Nguyên đán 2023, một số trường đại học đã công bố lịch nghỉ tết năm 2023. Trong đó, có trường cho sinh viên lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hơn 3 tuần.

Mới đây, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM vừa thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, sinh viên (SV) và học viên toàn trường nghỉ Tết dương lịch 2 ngày (1/1 và 2/1/2023). Tết Nguyên đán Quý Mão, SV và học viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM được nghỉ 3 tuần từ ngày 16/1/2023 (tức 25/12/2022 âm lịch) đến hết ngày 5/2/2023 (tức 15/1/2023 âm lịch).

Ngày 6/2/2023, SV đến trường học tập theo thời khoá biểu sau thời gian nghỉ Tết 3 tuần.

Trường Đại học Luật TP.HCM cũng có kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán năm 2023 khá dài ngày cho SV, học viên. Thời gian nghỉ kéo dài từ 14/1/2023 đến hết 15/2/2023 (tròn một tháng).

Trường Đại học Gia Định thông báo SV sẽ được nghỉ Tết âm lịch từ 11/1/2023 (tức ngày 20/12/2022 âm lịch) đến hết ngày 30/1/2023 (tức ngày 9/1/2023 âm lịch). Như vậy, SV được nghỉ 20 ngày.

Theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022-2023 của Đại học Ngoại thương (cơ sở 2) ở TP.HCM, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với giảng viên và học viên sẽ kéo dài 3 tuần từ thứ Hai ngày 16/1/2023 (tức 25/12/2022 âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 5/2/2023 (tức 15/1/2023 âm lịch).

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM: Kể từ năm 2023, giảng viên, người học các hệ, trình độ đào tạo tại TP và các địa phương thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến trong tuần lễ ngay trước và sau Tết. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học và giảng viên đi lại, vui chơi đón Tết.

Nhiều trường đại học công bố lịch nghỉ Tết cho sinh viên: Dài nhất hơn 3 tuần
Nhiều trường đại học công bố lịch nghỉ Tết cho sinh viên: Dài nhất hơn 3 tuần

Riêng Tết Quý Mão 2023, trường sẽ thực hiện dạy và học trực tuyến theo thời khóa biểu đã sắp xếp từ ngày 9/1/2023 (18/12 âm lịch) đến 15/1/2023 (24/12 âm lịch, tuần lễ ngay trước Tết) và từ ngày 30/1/2023 đến 5/2/2023 (tuần lễ ngay sau Tết). Sinh viên nghỉ Tết chính thức từ 16/1/2023 đến hết 29/1/2023.

Như vậy, các SV, học viên sẽ có một tháng để về quê, chủ động các kế hoạch đón Tết bên gia đình. Nhà trường cũng lưu ý, các lớp học phần mà đặc thù môn học hoặc phần nội dung chương trình không phù hợp với hình thức giảng dạy trực tuyến, giảng viên sẽ thống nhất với người học về hình thức và thời gian giảng dạy, học tập nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch đào tạo.

Nhiều trường đại học tạo điều kiện thuận lợi cho người học và giảng viên đi lại, vui chơi đón Tết. Ảnh minh hoạ
Nhiều trường đại học tạo điều kiện thuận lợi cho người học và giảng viên đi lại, vui chơi đón Tết. Ảnh minh hoạ

Trường Đại học Mở TP.HCM và Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đều cho sinh viên, học viên nghỉ tết âm lịch ba tuần, từ 16/1/2023 đến 5/2/2023.

Trong khi đó, tất cả sinh viên các hệ đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 14/1/2023 (tức 23/12/2022 âm lịch), bắt đầu học lại ngày 30/1/2023 (tức 9/1/2023 âm lịch). Như vậy, sinh viên sẽ được nghỉ Tết 15 ngày.

Tổ chức Giáo dục FPT thông báo 5 lịch nghỉ lớn trong năm. Trong đó, Tết dương lịch, học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên sẽ được nghỉ trong 2 ngày là 1/1 và 2/1/2023.

Còn kỳ nghỉ Tết âm lịch sẽ diễn ra từ thứ Hai ngày 16/1/2023 (tức ngày 25/12/2022 âm lịch) đến thứ Bảy ngày 28/1/2023 (tức ngày 7/1/2023 âm lịch).

Tại Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở 2) ở TP.HCM, SV sẽ nghỉ Tết âm lịch từ 11/1/2023 (tức 20/12/2022 âm lịch) đến 29/1/2023 (tức 8/1/2023 âm lịch).

Đối với lịch thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp và bệnh viện, sinh viên thực hiện theo lịch và kế hoạch chung của cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường.

Theo khung kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện Bưu chính viễn thông, sinh viên Học viện sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần, từ ngày 16/1/2023 (tức 25/12/2022 âm lịch) đến 29/1/2023 (tức 8/1/2023 âm lịch).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news