Tin mới

Những điều cần biết về bệnh dị ứng với ánh nắng mặt trời

Thứ hai, 08/01/2024, 16:00 (GMT+7)

Một số tình trạng bệnh lý có thể gây ra phản ứng dị ứng với tia cực tím từ mặt trời.

Dị ứng ánh nắng mặt trời là gì? (Ảnh: Tim Robberts / Getty Images)
Dị ứng ánh nắng mặt trời là gì? (Ảnh: Tim Robberts / Getty Images)

Tiếp xúc với ánh nắng quá lâu có thể gây ra một số tình trạng sức khỏe, từ cháy nắng đến ung thư da. Ngoài ra còn có dị ứng với ánh nắng mặt trời.

Dị ứng với ánh nắng mặt trời tạo ra phát ban ngứa có thể biểu hiện dưới dạng mụn đỏ, mảng đỏ, mụn nước hoặc phát ban trên các vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, Tiến sĩ Debra Jaliman, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận có trụ sở tại New York và là thành viên của Hiệp hội Người Mỹ Học viện Da liễu, nói với Live Science.

Tuy nhiên, thuật ngữ "dị ứng ánh nắng mặt trời" là một thuật ngữ chung bao gồm một số phản ứng miễn dịch với tia cực tím. Theo Harvard Health, một số dị ứng với ánh nắng mặt trời có thể liên quan đến cấu trúc di truyền của một người, trong khi những dị ứng khác có thể phát triển để phản ứng với một số hóa chất từ thuốc hoặc mỹ phẩm.

Phát ban có thể xuất hiện khoảng hai giờ sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở những người bị 'phát ban ánh sáng đa hình'. (Ảnh: DermNetNZ / Wikimedia Commons)
Phát ban có thể xuất hiện khoảng hai giờ sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở những người bị "phát ban ánh sáng đa hình". (Ảnh: DermNetNZ / Wikimedia Commons)

Phát ban ánh sáng đa hình (PMLE) là một trong những dạng dị ứng ánh nắng phổ biến nhất. PMLE có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10 người trên toàn thế giới, nhưng nó có xu hướng phổ biến hơn ở Bắc bán cầu, theo một phân tích tổng hợp năm 2022 được công bố trên Tạp chí của Học viện Da liễu & Hoa liễu Châu Âu. PMLE thường biểu hiện dưới dạng phát ban xuất hiện trong vòng hai giờ sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tình trạng này thường ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ hơn nam giới và các triệu chứng của nó thường bắt đầu ở tuổi trưởng thành sớm. Theo nguồn y tế StatPearls, các nhà khoa học không biết nguyên nhân gây ra PMLE.

Trong một số ít trường hợp, PMLE có thể do di truyền. Harvard Health lưu ý rằng dạng dị ứng ánh nắng mặt trời này, được gọi là ngứa Actinic, chủ yếu ảnh hưởng đến dân số người Mỹ bản địa ở miền bắc, miền nam và miền trung Hoa Kỳ. Các triệu chứng của bệnh ngứa Actinic thường bắt đầu sớm hơn - và nghiêm trọng hơn - so với PMLE điển hình.

Một dạng dị ứng ánh nắng phổ biến khác là phát ban do dị ứng ánh sáng, một phản ứng ở da được gây ra bởi sự tương tác giữa ánh sáng mặt trời và hóa chất được ăn vào hoặc bôi lên da. Theo Harvard Health, phát ban phồng rộp này có thể mất từ một đến hai ngày để phát triển và có thể lan sang những vùng da không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Jaliman cho biết: Phát ban dị ứng ánh sáng "có thể xảy ra ở mọi người thuộc mọi loại da, nhưng những người da sáng, nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời sẽ dễ mắc các triệu chứng hơn".

Phát ban do dị ứng ánh sáng thường do các hóa chất tổng hợp có trong mỹ phẩm bôi ngoài da, bao gồm nước hoa xạ hương và benzophenone, một thành phần trong một số loại kem chống nắng khoáng chất. Nhưng các chất tự nhiên, chẳng hạn như nước cốt chanh, cũng có thể gây ra tình trạng này. Jaliman lưu ý: Một số loại thuốc theo toa, bao gồm "một số loại kháng sinh nhất định, chẳng hạn như tetracycline và ciprofloxacin; các loại thuốc có gốc lưu huỳnh, như hydrochlorothiazide [thuốc lợi tiểu]; và isotretinoin, một loại thuốc dùng để điều trị mụn trứng cá", cũng có thể gây phát ban do dị ứng ánh sáng.

Những người dễ bị nổi mề đay do nắng có thể nổi mề đay và nổi mụn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. (Ảnh: James Heilman, MD / Wikimedia Commons)
Những người dễ bị nổi mề đay do nắng có thể nổi mề đay và nổi mụn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. (Ảnh: James Heilman, MD / Wikimedia Commons)

Theo Harvard Health, nổi mề đay do ánh nắng mặt trời là một dạng dị ứng ánh nắng khác, mặc dù hầu hết các bác sĩ đều coi tình trạng này là hiếm gặp. Những người bị nổi mề đay do nắng có xu hướng phát ban và nổi mụn trên da ngay sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Theo StatPearls, người ta không biết nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Jaliman nhấn mạnh rằng bất kỳ ai cũng có thể bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, ngay cả khi họ chưa bao giờ có phản ứng bất lợi với tia cực tím. Cô nói: “Ví dụ, bạn có thể dùng một loại kháng sinh nào đó trong nhiều năm, nhưng rồi một ngày lại phát triển phản ứng dị ứng ánh sáng với nó”. "Thật không may, [những] phản ứng dị ứng này có thể phát triển theo thời gian."

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news