Tin mới

'Nổi da gà' với quy trình tịnh thân đau đớn của các cung nữ trước khi nhập cung

Thứ hai, 25/09/2023, 09:55 (GMT+7)

Các cung nữ trước khi nhập cung phải trải qua một quy trình tịnh thân vô cùng đau đớn để tránh giấc mộng "hóa thành phượng hoàng".

Lý do các cung nữ phải tịnh thân

- Đảm bảo tính thuần khiết: Trong nhiều văn hóa, tính thuần khiết của phụ nữ được coi là biểu tượng của danh dự và đức hạnh. Bằng cách giữ cung nữ trong trạng thái tịnh thân, hoàng gia muốn đảm bảo rằng không có mối liên tình cảm hoặc quan hệ ngoài luồng nào xảy ra trong cung.

- Tránh nguy cơ thai nghén: Cung nữ, trong nhiều trường hợp, phục vụ gần gũi hoàng gia, và việc giữ họ ở trạng thái tịnh thân đảm bảo rằng không có nguy cơ thai nghén không mong muốn nào xảy ra, điều này có thể gây ra các vấn đề chính trị và xã hội lớn.

- Bảo vệ danh tiếng hoàng gia: Để bảo vệ danh tiếng và uy tín của hoàng gia, cần phải đảm bảo rằng mọi sự việc diễn ra trong cung đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Việc giữ cung nữ ở trạng thái tịnh thân giúp loại trừ mọi nghi ngờ hoặc đồn đại có thể hại đến uy tín của hoàng gia.

Các cung nữ phải trải qua quy trình tịnh thân vô cùng đau đớn. Ảnh internet
Các cung nữ phải trải qua quy trình tịnh thân vô cùng đau đớn. Ảnh internet

- Phục vụ mục đích tôn giáo: Trong một số văn hóa, tịnh thân cũng liên quan đến các lý do tôn giáo. Người ta tin rằng phụ nữ tịnh thân sẽ mang lại nhiều may mắn và Bình An cho hoàng gia.

- Đảm bảo sự an toàn cho hoàng gia: Bằng cách giữ cung nữ ở trạng thái tịnh thân, điều này cũng giúp đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào đối với vị trí hoặc sự an toàn của hoàng gia từ bên ngoài.

- Thể hiện quyền lực và kiểm soát: Việc yêu cầu cung nữ phải tịnh thân cũng là một cách để hoàng gia thể hiện quyền lực và kiểm soát trên những người phục vụ mình.

Tóm lại, việc cung nữ phải tịnh thân không chỉ phản ánh những quan niệm văn hóa và tôn giáo mà còn liên quan đến việc bảo vệ danh tiếng, sự an toàn, và quyền lực của hoàng gia.

Quy trình tịnh thân đau đớn của các cung nữ

Quy trình tịnh thân của cung nữ trong các triều đại phong kiến ở Châu Á, nhất là ở Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia khác, là một phần quan trọng trong việc bảo đảm sự thuần khiết và sạch sẽ cho cuộc sống trong cung. Dưới đây là một số bước cơ bản trong quy trình tịnh thân mà cung nữ thường phải trải qua:

Tịnh thân nhằm tránh các cung nữ mang long thai. Ảnh internet
Tịnh thân nhằm tránh các cung nữ mang long thai. Ảnh internet

- Lựa chọn và kiểm tra: Trước hết, những cô gái được lựa chọn để trở thành cung nữ thường phải trải qua một quá trình kiểm tra cơ thể kỹ lưỡng. Mục tiêu là để đảm bảo rằng họ không mắc bệnh truyền nhiễm và không có dấu hiệu của sự không thuần khiết.

- Triệt sản: Một số cung đình, như cung đình Trung Quốc, thậm chí yêu cầu cung nữ phải trải qua quy trình triệt sản, bao gồm việc cắt bỏ tử cung và/hoặc buồng trứng, để đảm bảo rằng họ không thể mang thai. Quá trình này thường dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe và tình trạng tâm lý.

- Làm sạch và tắm rửa: Cung nữ sẽ phải tắm rửa thường xuyên, sử dụng các loại thảo dược và nước hoa để giữ cho cơ thể sạch sẽ và thơm tho.

Chế độ ăn: Để đảm bảo sức khỏe tốt và tránh mọi nguy cơ bệnh tật, cung nữ thường được cung cấp một chế độ ăn đặc biệt, bao gồm nhiều thực phẩm sạch sẽ và bổ dưỡng.

- Phục vụ và học hỏi:  Sau khi đã trải qua quá trình tịnh thân, cung nữ sẽ được đào tạo về các kỹ năng cần thiết để phục vụ trong cung, từ việc phục vụ hoàng gia, học cách nói chuyện, học văn hóa, đến việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo.

'Nổi da gà' với quy trình tịnh thân đau đớn của các cung nữ trước khi nhập cung - Ảnh 1
 

Vào thời nhà Đường, trong cung có một nơi đặc biệt dành cho cung nữ tịnh thân. Ban đầu, các cung nữ phải cho uống một bát thuốc sắc, tác dụng của thứ thuốc dạng nước này là giảm đau, đương nhiên là không thể hiệu nghiệm bằng thuốc gây tê thời nay.

Sau đó sẽ có người lấy ra một vật giống như móc câu và đưa vào cơ thể các cung nữ để phá hủy tử cung của họ. Vậy là từ đó, cung nữ không thể mang thai. Quá trình tịnh thân dành cho cung nữ cực kỳ đau đớn và tàn nhẫn, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả thái giám khi bị cắt đi “của quý”. Kỹ thuật y học lúc bấy giờ chưa phát triển, kết quả là rất nhiều cung nữ đã bỏ mạng.

Vào thời nhà Tống, quy trình tịnh thân của cung nữ không cực đoan như thời nhà Đường, nhưng đau đớn là chuyện không thể tránh khỏi. Các cung nữ thời Tống khi tịnh thân liên tục dùng búa nhỏ đập vào bụng để “sa tử cung” và mất khả năng sinh sản.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news