Tin mới

Nữ giáo viên mang con nhỏ đi thi GDQP-AN

Thứ sáu, 17/01/2014, 15:37 (GMT+7)

Trong Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDQP-AN cấp THPT toàn quốc lần thứ I, năm 2013 được Bộ GD&ĐT tổ chức vào tháng 7/2013, nhiều người đã khâm phục trước gương vượt qua hoàn cảnh khó khăn của cô giáo Thị Như Hiếu, Trường THPT Ngũ Hành Sơn – TP. Đà Nẵng mang con mới 11 tháng tuổi đi thi nhưng vẫn đoạt giải cao.

 

Trong Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDQP-AN cấp THPT toàn quốc lần thứ I, năm 2013 được Bộ GD&ĐT tổ chức vào tháng 7/2013, nhiều người đã khâm phục trước gương vượt qua hoàn cảnh khó khăn của cô giáo Thị Như Hiếu, Trường THPT Ngũ Hành Sơn – TP. Đà Nẵng mang con mới 11 tháng tuổi đi thi nhưng vẫn đoạt giải cao.

 

Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDQP-AN cấp THPT trên toàn quốc lần thứ I, năm 2013 có 264 giáo viên được chọn lọc từ 47 tỉnh thành trên cả nước.

Mỗi giáo viên đều phải qua 5 nội dung thi: Hiểu biết, giảng lý thuyết, giảng thực hành, bắn máy bắn tập MBT-03 và bắn đạn thật súng tiểu liên AK trên thao trường.

Đây là hội thi khá đặc biệt, bởi lẽ cả thí sinh và giám khảo đều là các nhà giáo. Với phương pháp chấm điểm công khai công bố điểm tại chỗ, tổng hợp thông báo điểm hằng ngày, hội thi đã thể hiện rõ tính khách quan, trung thực, giúp cho các thí sinh vừa được trình bày kiến thức, phương pháp giảng dạy của cá nhân mình, vừa học tập phương pháp, kinh nghiệm của đồng nghiệp và cả về tổ chức phương pháp hội thi, hội thao.

Nữ giáo viên mang con nhỏ đi thi GDQP-AN

Cô giáo Thị Như Hiếu

Sau 5 ngày, Hội thi đã thành công tốt đẹp với kết quả hơn 90% giáo viên đạt loại giỏi trong các bài thi mà ban giám khảo đề ra, trong nữ giáo viên Trần Thị Như Hiếu là một trong những thành viên khiến cho nhiều người khâm phục.

Suốt cả quá trình thi, cô Hiếu lại mang con gửi các nhân viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô trông nom giúp, thật là một điển hình về sự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau cao đẹp của đội ngũ giáo viên GDQP-AN trong hội thi.

Trong điều kiện khó khăn, vừa nuôi con vừa ôn luyện, làm công tác chuẩn bị, nhưng cô vẫn giành kết quả rất cao trong hội thi cụ thể: Môn thi hiểu biết đạt 8,5/10 điểm; phần thi lý thuyết đạt 9,2/10 điểm; phần thi thực hành đạt 8,5/10 điểm, thi bắn đạn thật súng tiểu liên AK đạt 40/50 điểm và thi bắn MBT-03 đạt 9,33/10 điểm.

Phát biểu sau khi nhận phần thưởng của Thứ trưởng Bùi Văn Ga, cô Hiếu xúc động nói: “Tôi sẽ không ngừng cố gắng trau dồi thêm kiến thức GDQP-AN, đặc biệt là kỹ năng thực hành để giảng dạy cho các em học sinh. Kết quả hôm nay của tôi còn khiêm tốn nhưng đây là thành quả sau bao năm tôi cố gắng, lỗ lực không ngừng. Thông qua hội thi, tôi cảm thấy mình có thêm tự tin đứng trên bục giảng và cảm thấy yêu nghề hơn”.Sau 5 ngày, Hội thi đã thành công tốt đẹp với kết quả hơn 90% giáo viên đạt loại giỏi trong các bài thi mà ban giám khảo đề ra, trong nữ giáo viên Trần Thị Như Hiếu là một trong những thành viên khiến cho nhiều người khâm phục.

Suốt cả quá trình thi, cô Hiếu lại mang con gửi các nhân viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô trông nom giúp, thật là một điển hình về sự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau cao đẹp của đội ngũ giáo viên GDQP-AN trong hội thi.

Trong điều kiện khó khăn, vừa nuôi con vừa ôn luyện, làm công tác chuẩn bị, nhưng cô vẫn giành kết quả rất cao trong hội thi cụ thể: Môn thi hiểu biết đạt 8,5/10 điểm; phần thi lý thuyết đạt 9,2/10 điểm; phần thi thực hành đạt 8,5/10 điểm, thi bắn đạn thật súng tiểu liên AK đạt 40/50 điểm và thi bắn MBT-03 đạt 9,33/10 điểm.

Phát biểu sau khi nhận phần thưởng của Thứ trưởng Bùi Văn Ga, cô Hiếu xúc động nói: “Tôi sẽ không ngừng cố gắng trau dồi thêm kiến thức GDQP-AN, đặc biệt là kỹ năng thực hành để giảng dạy cho các em học sinh. Kết quả hôm nay của tôi còn khiêm tốn nhưng đây là thành quả sau bao năm tôi cố gắng, lỗ lực không ngừng. Thông qua hội thi, tôi cảm thấy mình có thêm tự tin đứng trên bục giảng và cảm thấy yêu nghề hơn”.
Trung tướng Nguyễn Văn Tư – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng – Bộ Công an phát biểu: “ Nếu ai cũng yêu nghề, quyết tâm cao, dũng cảm như Trần Thị Như Hiếu thì sự nghiệp GDQP-AN của đất nước sẽ đạt được những thành tựu vững chắc, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN  ”.

Hội thi có nhiều cái nhất

Kết thúc hội thi với ba tập thể tiêu biểu là đoàn Trà Vinh, Vĩnh Long và Nghệ An đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn; 224 thầy giáo, cô giáo đạt thành tích và được cấp giấy chứng nhận “Giáo viên dạy giỏi môn GDQP-AN cấp THPT toàn quốc lần thứ I, năm 2013”.

Trưởng ban tổ chức hội thi Nguyễn Thiện Minh tâm đắc: “Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDQP-AN cấp THPT toàn quốc lần thứ nhất có nhiều cái nhất. Đặc biệt, các giáo viên khẳng định được sự đổi mới về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của môn học đặc thù GDQP-AN đã là giáo viên môn học này phải giỏi cả về lý thuyết và kỹ năng thực hành”. Đây là nhận thức quan trọng nhất.

Các thầy, cô giáo lần đầu tiên mặc trang phục thống nhất theo mẫu mới cho giáo viên giảng dạy môn GDQP-AN cấp THPT theo quy định quân sự của Bộ GD&ĐT. Ai cũng có điều kiện để khẳng định khả năng sư phạm của mình thuận lợi nhất. Cuộc thi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, kết quả minh bạch, khách quan nhất.

Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, bổ sung cơ chế Chính sách, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên giảng dạy môn GDQP-AN đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Theo báo Đất Việt

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news