Tin mới

Ở khách sạn 1 mình, bạn đừng quên đặt 2 chiếc cốc ở tay nằm cửa để tự cứu mình

Thứ ba, 29/08/2017, 10:43 (GMT+7)

Nếu bạn thường xuyên phải đi công tác 1 mình, thì hãy mang theo 2 chiếc cốc nhỏ và ghi nhớ mẹo sau để tự bảo vệ bản thân.

Nếu bạn thường xuyên phải đi công tác 1 mình, thì hãy mang theo 2 chiếc cốc nhỏ và ghi nhớ mẹo sau để tự bảo vệ bản thân.

Cách làm để tự bảo vệ bản thân khi ở khách sạn 1 mình. Ảnh: internet

Thông thường, trong khách sạn người ta sẽ để sẵn cho bạn 2 chiếc cốc (hoặc nếu không bạn hãy mang theo). Tối khi đi ngủ nếu cửa phòng như hình thì bạn hãy dùng hai chiếc cốc này, một chiếc đặt ngang vào tay xoay, chiếc còn lại dựng thẳng đứng lên trên, chiếc ghế thì đặt sát vào cửa ở phía bên trong.

Chỉ với những thao tác như thế thôi thì khi kẻ xấu xoay cửa chiếc cốc sẽ ngay lập tức rơi xuống đất gây ra âm thanh khiến bạn tỉnh giấc, kẻ xấu theo đó cũng sợ hãi mà bỏ chạy.

Khi có kẻ xấu đột nhập chiếc cốc sẽ rơi xuống cảnh báo bạn. Ảnh: internet

Còn chiếc ghế đặt sau cánh cửa có tác dụng chắn cửa lại, khiến kẻ xấu nghĩ đằng sau cánh cửa có người nên chúng sẽ bỏ cuộc. Hoặc  bạn cũng có thể dùng vali chắn cửa nếu không có ghế nhé.

Bạn hãy nhớ mẹo nhỏ này khi đi ra ngoài để tránh những rủi ro.

Quỳnh Chi (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news