Tin mới

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu túc trực 24/24 tại khu chợ 3 lần xảy ra hỏa hoạn

Thứ ba, 03/04/2018, 14:35 (GMT+7)

Chứng kiến khu chợ Cầu Ông Lãnh nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lực lượng chức năng phải chốt trực 24/24.

Chứng kiến khu chợ Cầu Ông Lãnh nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lực lượng chức năng phải chốt trực 24/24.

Theo tin tức trên VnExpress, Tri thức trực tuyến, sáng 3/4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành đi kiểm tra công tác PCCC nhiều địa điểm trên địa bàn quận.

Cùng với kiểm tra chữa cháy, những hạng mục lấn chiếm vỉa hè quanh khu vực cũng bị lực lượng chức năng dẹp bỏ, tạo lối đi thông thoáng. Ảnh: Lê Trai/Zing.vn

Tại khu chợ Cầu Ông Lãnh (chợ Gà – Gạo, phường Cầu Ông Lãnh), nhiều tiểu thương để hàng hóa lấn chiếm ra đường Yersin, ngay lập tức bị ông Hải xử lý. Nhiều hàng hóa bị lực lượng chức năng tịch thu, bỏ lên xe chuyên dụng, các mái che chiếm vỉa hè cũng bị nhắc nhở, tháo dỡ.

Bên trong chợ, nhiều tiểu thương buôn bán đồ ăn chiếm lối đi, nhếch nhác, nhiều bình chữa cháy cũ kỹ, một số bình mất van khóa.

Ngoài việc tiểu thương buôn bán ở chợ Gà thì nơi đây cũng là nơi ở của rất nhiều hộ dân. Khu vực này xập xệ, ẩm thấp, dây điện chằng chịt, đồ đạc chất đống, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Nói với lãnh đạo phường Cầu Ông Lãnh, ông Hải yêu cầu bố trí bảo vệ dân phố túc trực 24/24 ở chợ phòng trường hợp hoả hoạn, bởi tiểu thương và nhà dân buôn bán nhếch nhác, có thể xảy ra cháy bất kỳ lúc nào.

Tại lối ra vào chính, nhiều hộ bày bàn ghế, bếp, bậc thềm nên lực lượng trật tự đô thị lập biên bản thu giữ, giải toả các hạng mục lấn chiếm.

"Đây là lối cho xe cứu hoả chạy vào dập lửa, bà con mình chiếm dụng hết thế này khi có chuyện sao xe vào được. Lúc đó thiệt hại lớn nhất chính là bà con. Lãnh đạo phường cũng phải quyết liệt xử lý, nếu không sẽ bị quy trách nhiệm", ông Hải nói.

Chợ Cầu Ông Lãnh được xây năm 1874, từng xảy ra ba trận cháy lớn vào các năm 1971, 1999 và cuối năm 2015. Hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, tài sản, làm nhiều người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news