Tin mới

Ông Nguyễn Văn Quyền giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia VN khóa XII

Thứ bảy, 20/09/2014, 16:58 (GMT+7)

Theo kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Hội Luật gia vừa công bố, ông Nguyễn Văn Quyền là người được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia VN khóa XII.>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương Hội Luật gia Việt Nam >> Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội trù bị lần thứ XII

Theo kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Hội Luật gia vừa công bố, ông Nguyễn Văn Quyền là người được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia VN khóa XII.

Trong chương trình làm việc chiều 20/9 của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2014-2019), các đại biểu tham gia Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Hội Luật gia Việt Nam khóa XII.

Đại hội lần này cũng biểu quyết thông qua số lượng bầu Ban chấp hành gồm 111 người.

Cụ thể, tổng số Đại biểu được triệu tập là 357 người, số đại biểu có mặt lúc bỏ phiếu là 326 người, số phiếu phát ra là 326 phiếu, số phiếu thu về là 326. Số phiếu hợp lệ là 323, số phiếu không hợp lệ là 3 phiếu.

Đối với việc bầu ra Ban lãnh đạo của Hội Luật gia Việt Nam khóa XII, Đại hội cũng thông qua kết quả bầu cử với việc bầu ông Nguyễn Văn Quyền - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XI làm Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XII.

 



Ông Nguyễn Văn Quyền- tân Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam.

Danh sách các Phó Chủ tịch Hội khóa XII gồm:

Ông Lê Minh Tâm - Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam khóa XI

Bà Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội khóa XI, Phó tổng thư ký, Trưởng ban đối ngoại Hội Luật gia Việt Nam

Ông Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội

Ông Nguyễn Doãn Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

Ông Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối caoÔng Nguyễn Sơn – Phó Chánh Tòa án Nhân dân Tối cao

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh: "Đại hội lần này ghi nhận sự nhiệt tình, tâm huyết và sự cống hiến lớn lao của đồng chí Phạm Quốc Anh – Chủ tịch Hội Luật gia khóa XI cùng với các đồng chí lãnh đạo, các hội viên của Hội Luật gia Việt Nam".

Ngay sau Đại hội này, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XII yêu cầu các đại biểu tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Đại hội, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.Tân Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng nhấn mạnh, Đại hội lần này sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới, mở ra những cơ hội mới cho Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam cũng sẽ cố gắng đóng góp hết sức mình vào công cuộc xây dựng các Chính sách pháp luật, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước.

Theo Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news