Tin mới

Phát hiện cổ kiếm thời Chiến quốc còn nguyên vẹn trong lòng đất

Thứ ba, 17/01/2017, 16:01 (GMT+7)

Cặp cổ kiếm màu xanh nhạt có chiều dài 55cm nguồn gốc từ thời Chiến quốc đã được một nông dân Trung Quốc tìm thấy khi đào móng sửa nhà.

Cặp cổ kiếm màu xanh nhạt có chiều dài 55cm nguồn gốc từ thời Chiến quốc đã được một nông dân Trung Quốc tìm thấy khi đào móng sửa nhà. 

Vnexpress dẫn lại nguồn tin cho biết anh Bành Ba Phiên (Trùng Khánh, Trung Quốc) đã phát hiện hai thanh kiếm cổ khi đang đào móng sửa nhà. 

Thanh cổ kiếm có chiều dài 55cm. Ảnh: Youth

Theo đó, cặp kiếm này có chiều dài 55cm và gần như còn nguyên vẹn với lưới kiếm thuôn ở hai đầu và rộng ở giữa. Lưỡi kiếm vẫn còn khá sắc với dấu vết hình con hổ trên thân kiếm. 

Các chuyên gia cho biết kiếm có nguồn gốc từ thời Chiến quốc. Ảnh: Youth

Qua quan sát hình dáng của lưỡi kiếm, một chuyên gia đồ cổ tại Trùng Khánh nhận định đây là kiếm lá liễu có nguồn gốc từ thời Chiến quốc (năm 475-221 trước Công nguyên). 

Những thanh kiếm thời kỳ này thường có kích thước ngắn do trình độ luyện kim thời kỳ này còn hạn chế. Mỗi thanh kiếm cổ như thế này có giá trị hơn 7.000 USD.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news