Tin mới

Phát hiện hơn 23 tấn mỹ phẩm giả ở Trung Quốc xuất hiện tràn lan trên thị trường

Thứ hai, 28/08/2017, 14:17 (GMT+7)

Mới đây hơn 23 tấn mỹ phẩm giả ở Trung Quốc được tung ra thị trường thông qua các kênh mua sắm online.

Mới đây hơn 23 tấn mỹ phẩm giả ở Trung Quốc được tung ra thị trường thông qua các kênh mua sắm online.

Theo Sina, cảnh sát tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã phát hiện một kho mỹ phẩm giả khổng lồ với khối lượng ước tính đến 23 tấn, tổng giá trị là 200 triệu Nhân dân tệ, tương đương 700 tỷ đồng.

Ước tính có đến hơn 1,3 triệu người mua nhằm các sản phẩm giả từ những kênh bán hàng online. Nguồn Internet

Hầu hết các sản phẩm giả này được tẩu tán ra thị trường thông qua các kênh mua sắm online. Ước tính, có đến hơn 1,3 triệu người mua nhằm mỹ phẩm giả, kém chất lượng từ kho hàng này.

Các sản phẩm làm giả đều từ các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc như Innisfree, Etude House… Những mặt hàng này được làm giả rất tinh vi khiến người mua khó phân biệt. Chi phí sản xuất chỉ vào khoảng 3 đến 4 Nhân dân tệ một món (khoảng 10.000 đến 15.000 đồng), đem lại tỉ lệ lợi nhuận cực lớn lên đến 300%.

Nhãn hiệu mỹ phẩm Innisfree của Hàn Quốc rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Nguồn Internet

 

Lại một dòng sản phẩm của Innisfree của Hàn Quốc được làm giả một cách tinh vi. Nguồn internet

 

Những sản phẩm này được làm giả để tung ra thị trường. Nguồn internet

Cảnh sát cho biết, những mặt hàng này chủ yếu tiêu thụ online với quảng cáo là mỹ phẩm nhập ngoại chính hãng. Và để tăng thêm độ tin cậy, chúng còn móc nối với các du học sinh nước ngoài.

Các sản phẩm này được nhà sản xuất tự chế biến, pha chế theo mẫu mã của hàng thật. Hiện có tổng cộng 47 nghi phạm liên quan đến đường dây buôn bán mỹ phẩm giả này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ việc đang được các cảnh sát điều tra và làm rõ.

Hà Trang ( tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news