Tin mới

Phòng chống Covid-19: Hà Nội đóng cửa, phun khử trùng loạt di tích

Thứ ba, 10/03/2020, 20:30 (GMT+7)

Để phòng dịch Covid-19, Hà Nội đã đóng cửa nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... để phun khử trùng.

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, trong ngày 10/3, nhiều danh lam thắng cảnh tại Hà Nội đã ngừng đón khách tham quan để vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng dịch Covid-19. Các di tích như  48 Hàng Ngang, 5D Hàm Long, 90 Thợ Nhuộm, đền Ngọc Sơn, tượng đài vua Lê Thái Tổ, đền Bà Kiệu, nhà lưu niệm Bác Hồ ở Vạn Phúc (Hà Đông)…hôm nay đều đã được lau dọn vệ sinh và phun khử trùng.

Khu di tích Đền Ngọc Sơn được phun khử khuẩn trong hôm nay. Ảnh: Tuổi trẻ

Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã đóng cửa từ chiều qua và dự kiến sẽ "cách ly" đúng 14 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, 2 du khách Anh trên chuyến bay VN0054, đi cùng bệnh nhân Covid-19 số 17 đã tới thăm nhà tù Hòa Lò khiến di tích này tạm dừng đón khách từ 13h ngày 9/3 để tiến hành vệ sinh, khử khuẩn. Theo dự kiến, Nhà tù Hỏa Lò sẽ đóng cửa ít nhất 14 ngày, đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống lây lan dịch Covid-19.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng đã đóng cửa, không đón khách. Ảnh: Lao động

Ảnh: Lao động

Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long được phun khử khuẩn. Ảnh: Tiền Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news