Tin mới

Quảng Ninh: Bục nước hầm than, một thợ mỏ bị mắc kẹt

Thứ tư, 05/07/2017, 14:45 (GMT+7)

Tối 4/7, tại lò thượng mức -100 lên -60m vỉa 8, phân xưởng Đào lò 2, Công ty than Dương Huy (Km2, TP. Cẩm Phả) xảy ra vụ bục nước làm một thợ mỏ bị mắc kẹt trong lò.

Tối 4/7, tại lò thượng mức -100 lên -60m vỉa 8, phân xưởng Đào lò 2, Công ty than Dương Huy (Km2, TP. Cẩm Phả) xảy ra vụ bục nước hầm lò làm một thợ mỏ bị mắc kẹt trong lò.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận vị trí nạn nhân. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin trên TTXVN, Tiền phong, vào khoảng 19h10 ngày 4/7, tại khai trường mỏ than của công ty Than Dương Huy, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân thiệt mạng và một số công nhân khác bị thương.

Vào thời điểm trên, công nhân Phạm Văn Dân (SN 1993, thợ lò bậc 5/6, quê quán: xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), đang làm việc tại lò thượng mức -100 lên -60m vỉa 8, phân xưởng Đào lò 2 của công ty than Dương Huy thì bất ngờ lò bị bục nước. Sự cố khiến anh Dân tử vong và một số công nhân đã thoát được ra ngoài và bị thương nhẹ.

Ngay khi nhận được thông tin, công ty Than Dương Huy đã điều động lực lượng ứng cứu và nhanh chóng khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, đến 9h sáng 5/7, nước vẫn tiếp tục tràn vào lò, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Vị trí công nhân bị mắc kẹt nằm ở độ sâu -100m nên công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn. Các đơn vị cứu hộ cùng các thiết bị máy móc hiện đại đã được điều động tham gia cứu hộ.

Đại diện Công ty than Dương Huy cho biết, công ty đã tích cực cứu hộ và cùng các lực lượng chức năng để điều tra nguyên nhân sự cố trên, hỗ trợ gia đình nạn nhân thiệt mạng và cấp cứu công nhân bị thương, hiện số người bị thương chưa rõ.

Lãnh đạo tập đoàn TKV cũng đã có mặt tại hiện trường cùng các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh nỗ lực hết sức để đưa được công nhân ra ngoài.

Hiện nạn nhân tử vong vẫn chưa được đưa ra, công tác cứu hộ đang được triển khai.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news