Tin mới

Sản phụ nhảy lầu tự tử vì gia đình bắt ép đẻ thường

Thứ tư, 06/09/2017, 09:56 (GMT+7)

Một sản phụ mang thai khoảng hơn 40 tuần đã nhảy từ tầng 5 xuống đất tự sát vì gia đình không đồng ý cho sinh mổ.

Một sản phụ mang thai khoảng hơn 40 tuần đã nhảy từ tầng 5 xuống đất tự sát vì gia đình không đồng ý cho sinh mổ.

Vào khoảng 20h ngày 31/8, trong lúc quẫn trí, một sản phụ đặc biệt đang nằm chờ sinh trong bệnh viện Số 1 huyện Tuy Đức, thị trấn Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã nhảy từ tầng 5 xuống đất và tử vong tại chỗ.

"Chẩn đoán ban đầu cho thấy Ma mang thai con đầu lòng trên 41 tuần. Vòng đầu của thai nhi lớn, đồng nghĩa với việc sinh thường sẽ rất nguy hiểm" - thông tin từ bệnh viện cho biết.

Cả mẹ và em bé trong bụng đã tử vong.

Vì vậy, bác sĩ đã khuyên gia đình nên để cho sản phụ đẻ mổ. Tuy nhiên, phía gia đình thai phụ này lại cứ một mực đòi chờ sinh thường và không chịu ký tên vào giấy tờ để tiến hành thủ thuật.

Vì vậy, bác sĩ đã khuyên gia đình nên để cho sản phụ đẻ mổ. Tuy nhiên, phía gia đình thai phụ này lại cứ một mực đòi chờ sinh thường và không chịu ký tên vào giấy tờ để tiến hành thủ thuật. 

Theo luật pháp nước này, các thành viên trong gia đình phải đồng ý trước khi nhân viên y tế tiến hành phẫu thuật. 

Cửa sổ tầng 5 của phòng sinh bệnh viện nơi sản phụ đã nhảy xuống.

Lý do gia đình từ chối yêu cầu của sản phụ không được giải thích trong hồ sơ. 

Ma đã nhảy từ cửa sổ tầng 5 trong phòng sinh của bệnh viện vào khoảng 20h. Các bác sĩ đã không giữ được mạng sống của cả hai mẹ con. 

Chia sẻ thông tin với báo chí, cảnh sát nói rằng sau khi điều tra vụ việc, họ tin đó là một vụ tự sát.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news