Tin mới

Sập hầm thủy điện, 12 người mắc kẹt: Viết thư tay chuyển các nạn nhân

Thứ sáu, 19/12/2014, 08:43 (GMT+7)

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ giải cứu 12 người mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng, khuya ngày 18/12, một bức thư viết tay đã được chuyển vào cho 12 nạn nhân trong hầm bằng một sợi dây. Tuy nhiên đến thời điểm này, vẫn chưa nhận được phản hồi từ 12 nạn nhân bị kẹt trong hầm.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ giải cứu 12 người mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng, khuya ngày 18/12, một bức thư viết tay đã được chuyển vào cho 12 nạn nhân trong hầm bằng một sợi dây. Tuy nhiên đến thời điểm này, vẫn chưa nhận được phản hồi từ 12 nạn nhân bị kẹt trong hầm.

Cụ thể, vào khoảng 23h10 ngày 18/12, ông Nguyễn Văn Yên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất và thực hiện ngay việc liên lạc với 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng, bằng cách viết thư tay.

Nội dung bức thư gồm 3 phần. Phần đầu, động viên 12 nạn nhân giữ gìn sức khỏe, chờ công tác cứu nạn đưa ra khỏi hầm. Phần thứ hai, cho người bị nạn biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tích cực tìm phương án tốt nhất để sớm đưa họ ra ngoài. Phần thứ ba, các nạn nhân có nhu cầu gì đối với gia đình và lực lượng cứu hộ thì có thể gửi thư ra bên ngoài.

Nội dung bức thư tay chuyển 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng

Ngoài bức thư, còn gửi kèm giấy và bút được chuyển qua đường thức ăn vào cho các nạn nhân. Theo Zing, hiện nay, sự tiếp tế, liên lạc của lực lượng cứu hộ với 12  nạn nhân được thông qua một ống thép có đường kính gần 3cm, dài hàng chục mét xuyên qua lớp đá đổ sập nên gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ sẽ dùng loại dây gân màu trắng cứng và trơn, dài 60m, một đầu được luồn qua đường ống đến các công nhân, một đầu ở bên ngoài. Khi luồn dây xong, lực lượng cứu hộ quấn băng keo lá thư cùng cây bút nhỏ vào đầu dây để các công nhân kéo về phía mình. Sau khi đọc xong, các công nhân viết lại thư. Họ quấn vào dây để lực lượng cứu hộ kéo về và trao lại cho ban chỉ đạo tại hiện trường.

Hiện bức thư đã được gửi đi, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ 12 nạn nhân trong hầm.

Ông Nguyễn Văn Yên viết: “Thân gửi 12 anh chị em trong hầm!Ban chỉ đạo phòng chống  cứu nạn đang tập trung toàn lực để giải cứu các anh chị, với lực lượng máy móc, thiết bị hiện đại nhất và hàng trăm nhân lực của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng.

Anh chị em yên tâm, bằng mọi cách bảo vệ sức khỏe và thông tin kịp thời ra ngoài những yêu cầu của mình để được đáp ứng. Ở ngoài này mọi người làm việc 24/24 giờ với tinh thần nhanh nhất để cứu các anh chị. 

TM. Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Văn Yên

Anh em viết vào giấy và gửi ra ngoài"

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news