Tin mới

Sau giàn khoan, Trung Quốc lại nạo vét kênh ở Hoàng Sa

Thứ năm, 24/07/2014, 11:07 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau hành động đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc lại tiếp tục nạo vét kênh tại quần đảo Hoàng sa nhằm toan tính độc chiếm Biển Đông.

  • quân sự lớn.

    Theo Kanwa, ảnh vệ tinh cho thấy cảng mới trên đảo đã được đưa vào sử dụng năm 2013, nó bắt đầu được xây dựng từ năm 2011.

    Từ năm 2013 đến nay, Trung Quốc liên tục xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng trên đảo Phú Lâm (thuộc chủ quyền quần đảo Hoàng Sa Việt Nam nhưng Trung Quốc chiếm giữ trái phép).

    Hiện nay, trên đảo Phú Lâm, Trung Quốc đã xây dựng 2 cảng trái phép, cảng mới có đê chắn sóng rất dài. Cảng đủ rộng để cho bất kỳ tàu chiến mặt nước lớn nào của Hải quân Trung Quốc ghé vào.

    Theo Bưu điện Hoa Nam


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news