Tin mới

Sét đánh chết 9 con trâu ở Bắc Kạn

Thứ năm, 09/04/2015, 08:31 (GMT+7)

Sáng ngày 7/4, 9 con trâu của hai gia đình của hai hộ dân ở thôn Lủng Tráng, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) bị sét đánh chết.

Sáng ngày 7/4, 9 con trâu của hai gia đình của hai hộ dân ở thôn Lủng Tráng, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) bị sét đánh chết.

Sét đánh chết 9 con trâu ở Bắc Kạn (Ảnh Nhân Dân)

Vào thời điểm trên, trên địa bàn xã xảy ra mưa giông kèm sấm sét kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Sét đã đánh trúng chuồng nhốt trâu của gia đình ông Dương Thiêm Chu và ông Tịnh ở thôn Lúng Tráng, khiến 9 con trâu trong tổng số 11 con trâu của hai gia đình bị chết. Ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

 

Chính quyền địa phương đang đề nghị huyện xem xét để hỗ trợ gia đình ông Chu và Tịnh.

Đến tối cùng ngày, giông lốc kèm mưa lớn đã  quét qua nhiều thôn của 3 xã Pả Vi, Sủng Máng và Sủng Trà (Mèo Vạc, Hà Giang).

Theo Ban phòng chống lụt bão huyện Mèo Vạc, 12 ngôi nhà lợp mái xi măng, mái tôn bị gió lốc giật sập, nhiều đồ đạc, lương thực bị hư hỏng. Lốc đến và đi rất nhanh, do vậy nhân dân chỉ kịp sơ tán khỏi nhà, đồ đạc vật dụng đều bị ướt hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người. Các gia đình bị ảnh hưởng đều là hộ nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news