Tin mới

Sợ Covid-19, 20 người dân tộc ở Quảng Bình dắt nhau vào rừng trốn

Thứ ba, 07/04/2020, 21:17 (GMT+7)

Thấy Dịch Covid-19 khiến nhiều người chết qua ti vi, 20 người dân tộc Mày ở Quảng Bình đã dắt nhau bỏ vào rừng trốn.

9 hộ gia đình tại vùng Lòm đã đóng cửa, bỏ vào rừng trốn Covid-19. Ảnh: Tiền phong

Theo tin tức trên Tiền phong, Người lao động, nhóm 20 người dân tộc Mày này thuộc 9 hộ gia đình tại vùng Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Bà Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hoá cho biết những người dân này xem trên ti vi thấy dịch Covid-19 gây chết nhiều người tại châu Âu và cho rằng dịch có thể về bản nên đã đi theo 2 người uy tín là Hồ Xăng và Hồ Mút trốn vào rừng. Nhóm gồm 11 phụ nữ, 5 trẻ em, còn lại là đàn ông mang theo gạo dự trữ đã dựng lán trong rừng để trốn dịch.

Nhận được tin, chiều 7/4, lực lượng bộ đội biên phòng, cán bộ xã Trọng Hóa đã vào tìm nhóm người Mày này và thông báo rằng Việt Nam không có người chết, Quảng Bình không có người nhiễm Covid-19. Các cán bộ động viên bà con trở về, sinh sống bình thường và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sau khi được giải thích, bà con đã hứa ngày 8/4 sẽ đưa gia đình trở về bản.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news