Tin mới

Số điện thoại khẩn cấp thông tin người Việt ở Ukraine

Thứ bảy, 22/02/2014, 16:42 (GMT+7)

Công dân Việt Nam có thể liên lạc với Đại sứ quán qua các đường dây nóng +380503320535/ +380503359097; hoặc người thân tại Việt Nam có thể liên hệ với Cục Lãnh sự 0918370497) để được hỗ trợ khẩn cấp.

Công dân Việt Nam có thể liên lạc với Đại sứ quán qua các đường dây nóng +380503320535/ +380503359097; hoặc người thân tại Việt Nam có thể liên hệ với Cục Lãnh sự 0918370497) để được hỗ trợ khẩn cấp.

Bộ Ngoại giao cho biết cho đến nay, chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thiệt hại do biểu tình, đụng độ tại Kiev, Ukraine. 

Hiện có khoảng 10.000 người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Ukraine, chủ yếu tại các thành phố lớn như Kharkov, Odessa, Kiev, Donetsk, Kherson. 

Ngay khi bạo lực có dấu hiệu leo thang tại Ukraine, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine hướng dẫn các hội, đoàn và cộng đồng người Việt tránh tới những địa điểm không bảo đảm an ninh, an toàn. Cho đến nay, chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thiệt hại do biểu tình, đụng độ tại Kiev. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đang tiếp tục theo dõi sát tình hình để kịp thời có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. 

Công dân Việt Nam có thể liên lạc với Đại sứ quán qua các đường dây nóng +380503320535/ +380503359097; hoặc người thân tại Việt Nam có thể liên hệ với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao theo số điện thoại 0918370497 để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời trong các trường hợp khẩn cấp.

Nguồn: Chinhphu.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news