Tin mới

Sốt xuất huyết, dấu hiệu nhận biết và biến chứng

Thứ sáu, 11/09/2015, 14:20 (GMT+7)

Mới đây, dịch sốt xuất huyết trở lại khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Sốt xuất huyết là một trong những bệnh mùa hè phổ biến và nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của nhiều người. Một vài dấu hiệu dưới đây sẽ giúp bạn nhận biết được bệnh sốt xuất huyết để phát hiện và chữa trị kịp thời.

Mới đây, dịch sốt xuất huyết trở lại khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Sốt xuất huyết là một trong những bệnh mùa hè phổ biến và nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của nhiều người. Một vài dấu hiệu dưới đây sẽ giúp bạn nhận biết được bệnh sốt xuất huyết để phát hiện và chữa trị kịp thời.

Sốt cao

Bệnh nhân bị sốt cao từ 39 đến 40 độ C. Ảnh nguồn: Internet

Biểu hiện đầu tiên của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao từ 39 đến 40 độ C. Tình trạng này diễn ra đột ngột và liên tục trong thời gian từ 3 đến 4 ngày. Xuất hiện tình trạng phát ban, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi.

Đau bụng

Cùng với tình trạng sốt cao, có thể kèm theo đau bụng, khó chịu, đau bụng và nôn ói.

Xuất huyết

Xuất huyết dưới da là một trong những biểu hiện của sốt xuất huyết. Ảnh nguồn: Internet

Xuất huyết có thể tồn tại ở nhiều dạng, có thể xuất huyết dưới da hoặc chảy máu cam, chảy máu chân lông, nướu răng, ói hoặc đi cầu ra máu.

Ngoài ra đối với những người đang ở thời kỳ đèn đỏ có thể bị kéo dài tình trạng rong kinh. 

Có dấu hiệu sốc

Đây là một trong những biểu hiện nặng khi bị sốt xuất huyết. Thường xuất hiện vào ngày thứ 3 hoặc 6 của bệnh, đặc biệt lúc đang sốt cao. Lúc này bệnh nhân sẽ bị ngủ li bì, chân tay lạnh, tiểu ít và có thể kèm ra máu. 

Tiến trình của bệnh

 Vào ngày thứ nhất khi nhiễm bệnh, bệnh nhân thường có biểu hiện sốt cao, đột ngột và liên tục, mặt ửng đỏ, sốt không ớn lạnh. 

Đến ngày thứ hai, vẫn có biểu hiện sốt cao, bắt đầu xuất hiện các đốm xuất huyết dưới da, trên tay, bụng, mí mắt...

Sang ngày thứ ba, biểu hiện của sốt xuất hiện trở nên dễ dàng hơn, có thể dẫn đến tình trạng chảy máu mũi. 

Biến chứng nguy hiểm

Sốt xuất huyết có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm đến con người. Ảnh nguồn: Internet

Bệnh sốt xuất huyết nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. 

Khi lao động hoặc vận động quá nặng trong thời gian bị nhiễm sốt xuất huyết có thể dễ bị biến chứng khi tiếp xúc với gió mạnh, gây chảy máu tiêu hóa, huyết áp cao, tiền sử , đột quỵ não, tràn dịch màng phổi thậm chí có thể gây tử vong.

Do đó khi có những biểu hiện trên, cần đến ngay các cơ sở y tế để có những biện pháp chữa trị kịp thời, tránh để bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news