Tin mới

Sự thực thông tin CSGT bị tố kéo cô gái đi xe máy ngã ra đường

Thứ tư, 08/07/2020, 16:31 (GMT+7)

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng một chiến sĩ CSGT Hà Nội lao ra giữa đường giật tay lái chiếc xe máy chở 2 cô gái khiến họ ngã ra đường, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội đã lên tiếng phản bác.

3 ngày qua, mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin 2 cô gái đi xe máy đang lưu thông trên đường gần ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội), xe máy có gương, 2 cô gái đội mũ bảo hiểm đầy đủ. Bất ngờ, một CSGT chạy ra giữa đường giật ngược tay lái khiến cô gái ngồi sau bị ngã xuống đường, đầu gối xây xước, không đứng dậy nổi.

Đi đường chứng kiến sự việc, một người đàn ông mặc áo phông trắng đã vào chốt của CSGT, lên tiếng giúp 2 cô gái đi xe máy. Người đăng tải còn chia sẻ hình ảnh 2 cô gái dìu nhau vào chốt CSGT, một người có vết thương ở đầu gối.

Thông tin trên được đăng tải đã gây xôn xao dư luận và nhiều người đã lên tiếng chỉ trích 2 chiến sĩ CSGT. Liên quan đến sự việc này, ngày 8/7, lãnh đạo Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã lên tiếng phản bác.

Phòng CSGT Hà Nội khẳng định không có việc chiến sĩ CSGT kéo ngã cô gái điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Phong Sắc. Ảnh: FB

Chia sẻ trên Dân trí, VTV Newslãnh đạo Phòng CSGT cho biết vụ việc xảy ra khoảng 8h30 ngày 5/7 tại nút giao thông Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thủy (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy).

Thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT số 6 gồm Trung úy Nguyễn Quang Tuấn Anh và Trung úy Ngô Hòa Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đây thì phát hiện vụ va chạm giữa 2 xe máy BKS 19M1-154… và 29B1-847… do hai cô gái điều khiển lưu thông cùng chiều, hướng Cầu Giấy - Xuân Thuỷ.

Thấy vậy, 2 chiến sĩ CSGT đã đưa 2 cô gái cùng phương tiện vào khu vực chốt CSGT. Tại chốt CSGT, người điều khiển xe máy 19M1-154… được xác định là chị Đ.T.H.Nh. (ở tỉnh Phú Thọ). Cô gái điều khiển xe máy 29B1-847… là chị T.T.B.Ng. (SN 1992, ở Hà Nội).

Chị Ng. bị thương nhẹ ở phần đầu gối và xe máy bị hư hỏng. Tuy nhiên, chị Ng. đã xin để 2 bên tự hòa giải và ký xác nhận vào sổ nhật ký của CSGT, không yêu cầu chị Nh. bồi thường thiệt hại và không khiếu kiện gì.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, biên bản làm việc giữa Trung uý Nguyễn Quang Tuấn Anh và chị Ng., người bị thương cũng khẳng định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do chị Nh. điều khiển xe máy 19M1-154… rẽ sang phải, va chạm vào xe của chị Ng. khiến chị Ng. ngã xuống đường, chứ không liên quan đến CSGT.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news