Tin mới

Tài xế lái Audi chở Hồ Ngọc Hà gây tai nạn có thể đối mặt mức án 15 năm tù

Thứ bảy, 10/09/2016, 20:28 (GMT+7)

Tái xế lái xe Audi chở ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây tai nạn là Nguyễn Duy Tân bị truy tố khoản 3 điều 202 Bộ luật Hình sự với mức án từ 7 đến 15 năm tù do gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tái xế lái xe Audi chở ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây tai nạn là Nguyễn Duy Tân bị truy tố khoản 3 điều 202 Bộ luật Hình sự với mức án từ 7 đến 15 năm tù do gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin mới nhất về vụ tài xế xe Audi tới đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại sân bay Tân Sơn Nhất gây tai nạn nghiêm trọng, tờ Người lao động, Vietnamnet đưa tin hiện VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử Nguyễn Duy Tân (SN 1990; ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị can Nguyễn Duy Tân bị truy tố khoản 3 điều 202 Bộ luật Hình sự với mức án từ 7 đến 15 năm tù do gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo cáo trạng,lúc 19h15' ngày 10/2/2015, Tân điều khiển xe ô tô BKS: 51A- 66128 đến đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đang lưu thông trên đường nội bộ ở sân bay thì xe mất kiểm soát gây tai nạn làm một người tử vong, 15 người khác bị thương. Chiếc xe đứng tên Nguyễn Quốc Cường (tức Cường đô la).

Chiếc xe đón Hồ Ngọc Hà ở sân bay gây tai nạn kinh hoàng. Ảnh: baogiaothong

Cơ quan điều tra lập hội đồng để giám định kỹ thuật và xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do lỗi của tài xế chứ không phải của nhà sản xuất xe.

Nguyên nhân được chỉ rõ: lúc Tân dừng xe thì vẫn để xe vẫn nổ máy. Đây là xe có số tự động nhưng Tân quên gạt cần số về vị trí P (số dừng, đỗ xe).

Tân lại mở cửa đi ra để giúp Hồ Ngọc Hà đưa hành lý lên xe. Khi vừa mới bước một chân trái ra khỏi thì xe chạy trượt. Tân dùng chân phải để đạp phanh, nhưng lại nhầm qua chân ga nên khiến chiếc xe tăng tốc rồi gây tai nạn.

Chiếc xe lao lên sảnh chờ trước nhà ga rồi tông đổ hai biển hướng dẫn ở khu vực đỗ xe. Xe tiếp tục tông vào hai xe ô tô 7 chỗ rồi lao sang lề trái tông vào nhiều người khác mới dừng hẳn. Tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Ngạch (61 tuổi, ngụ Cần Thơ) tử vong tại bệnh viện cùng 15 người khác bị thương, trong đó có hai người nước ngoài.

Sau tai nạn, tài xế và chủ xe đã bồi thường, hỗ trợ các nạn nhân trên 450 triệu đồng. 

Tại công an, Nguyễn Duy Tân khai do hoảng sợ, không xử lý kịp nên đã để xảy ra tai nạn như trên.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news