Tin mới

Những sự kiện dịp 30/4-1/5 diễn ra trên khắp cả nước: TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm

Thứ năm, 21/04/2022, 18:25 (GMT+7)

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đang sắp đến gần, rất nhiều hoạt động, sự kiện đáng chú ý diễn ra trên khắp cả nước.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thì kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 sẽ diễn ra. Khác với thời điểm năm 2021 bị ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay dịch Covid-19 đã dần được ổn định, vì vậy nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, TP.HCM sẽ tổ chức Bắn pháo hoa nghệ thuật vào dịp 30/4-1/5 tới đây nhằm kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước. 

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm. Ảnh: Công viên Đầm Sen
TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm. Ảnh: Công viên Đầm Sen

Chia sẻ với Zingnews.vn, ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, Việt Nam đã trải qua quãng thời gian dài phòng chống dịch bệnh, tình hình kinh tế cũng vì thế trở nên khó khăn hơn. Vì thế thay vì bắn pháo hoa tại 5 điểm như mọi năm, dịp này, TP.HCM sẽ chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm. Cụ thể là ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức (bắn tầm cao) và Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11 (bắn tầm thấp).

Ông Nam chia sẻ thêm về việc TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật: "Ví dụ năm tròn, năm chẵn như 2010, 2020, 2030... số lượng điểm bắn pháo hoa sẽ nhiều hơn. Đặc biệt là vào các dịp Tết".

Người dân chờ mong màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Ảnh: VOV
Người dân chờ mong màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Ảnh: VOV

Không chỉ TP.HCM mà nhiều tỉnh thành khác trên cả nước cũng sẽ diễn ra các chương trình, sự kiện vui chơi kỷ niệm ngày 30/4. Tại Sa Pa (Lào Cai), lễ hội hoa hồng Fansipan và giải đua "Vó ngựa trên mây" sẽ chính thức diễn ra. Du khách khi đến Sun World Fansipan Legend sẽ được chiêm ngưỡng 1,5 ha hoa hồng cổ Sa Pa đẹp tuyệt sắc, cùng với đó là 4.000 gốc hồng leo khoe sắc.

Các đoàn diễn viên sẽ mặc trang phục dân tộc trong dịp này, đi cùng 30 xe trang trí đủ loại hoa hồng để diễu hành trên các cung đường. Lễ hội dự kiến sẽ bắt đầu từ 23/4-23/5, giải đua ngựa thì diễn ra muộn hơn, từ 29/4 đến 2/5.

Lễ hội hoa hồng Fansipan. Ảnh: Báo Xây Dựng
Lễ hội hoa hồng Fansipan. Ảnh: Báo Xây Dựng

Ngoài ra, lễ hội Kỳ Hoa 2022 tại khu đô thị Mailand Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn cũng không nên bỏ qua. Lễ hội diễn ra từ ngày 29/4-3/5 với 5 chủ đề khác nhau, mang nét đặc sắc riêng của văn hóa bản địa nơi đây.

Tại Quảng Ninh, vào tối ngày 29/4 sẽ diễn ra Carnaval Hạ Long 2022 tại bãi biển công viên Đại Dương, Bãi Cháy. Đây là hoạt động lớn của năm với sự tham gia của 2.000 diễn viên, ca sĩ khắp đất nước.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, TP Hạ Long cũng Khai trương đêm du thuyền, tổ chức lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, lễ hội thả diều...

Carnaval Hạ Long. Ảnh: Báo Điện Tử - Đảng Cộng Sản Việt Nam
Carnaval Hạ Long. Ảnh: Báo Điện Tử - Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tại TP Đà Nẵng sẽ diễn ra lễ hội B'estival với chủ đề "The battle of the Moon Kingdom" tại khu du lịch Sun World Bà Nà Hills từ ngày 30/4-31/8.

Tại Phú Quốc, đêm tiệc Blacklight Party tại Sunset Beach đường Trần Hưng Đạo sẽ diễn ra trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 miễn phí. Du khách có thể hòa mình vào đêm nhạc sôi động, xem múa lửa, khiêu vũ...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Nghỉ lễ 30/4-1/5