Tin mới

Thai phụ thụ tinh trong ống nghiệm bị nhiễm virus Zika ở Sài Gòn

Thứ năm, 15/12/2016, 09:59 (GMT+7)

Đến thời điểm hiện tại, có 17 thai phụ nhiễm Zika đang được theo dõi tại TP.HCM, trong đó, có thai phụ thụ tinh trong ống nghiệm bị nhiễm Zika khi thai nhi mới 22 tuần tuổi.

Đến thời điểm hiện tại, có 17 thai phụ nhiễm Zika đang được theo dõi tại TP.HCM, trong đó, có thai phụ thụ tinh trong ống nghiệm bị nhiễm Zika khi thai nhi mới 22 tuần tuổi.

Theo tin từ Trí Thức Trẻ, ngày 14/12, thai phụ nữ sống tại  phường 16, quận 11 (TP.HCM). Như vậy, hiện có 17 thai phụ bị nhiễm Zika được theo dõi tại TP.HCM trong tổng số  127 người mắc dịch bệnh này tại địa phương.

Ông Trần Phi Long, Phó Chủ tịch UBND quận 11 cho biết, nghành y tế của quận đang quản lý chặt chẽ, chăm sóc và tư vấn cho thai phụ mắc Zika vừa phát hiện.

Báo Vnexpress cũng đưa tin về trường hợp thai phụ nhiễm Zika này và cho biết, thời gian qua mỗi ngày thành phố phát hiện trung bình 4-5 ca mắc mới.

Hiện ngành y tế TP.HCM đang tăng cường  phun xịt hóa chất diệt muỗi trên diện rộng, vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, tuyên truyền người dân phòng dịch.

Virus Zika nguy hiểm với người đang mang thai, ở những tháng đầu thai kỳ số ít trường hợp thai nhi có nguy cơ gây dị tật đầu nhỏ. 

Người dân có dâu hiệu nghi ngờ mắc Zika như sốt, viêm kết mạc hoặc xung huyết kết mạc, đau khớp hoặc phù quanh khớp, đau cơ nên đến các cơ sở ý tế trên cả nước để lấy máu xét nghiệm.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news