Tin mới

Thắng trắng 9-0, thần đồng Việt Nam tạo siêu kỷ lục làm “choáng váng” người Trung Quốc

Thứ bảy, 07/07/2018, 16:03 (GMT+7)

Chứng kiến phong độ hủy diệt của thần đồng Việt Nam, BLV Gman đã nhiều lần phải thốt lên: “Chim Sẻ Đi Nắng quá bay! Chim Sẻ “vô đối” mất rồi!”…

Chứng kiến phong độ hủy diệt của thần đồng Việt Nam, BLV Gman đã nhiều lần phải thốt lên: “Chim Sẻ Đi Nắng quá bay! Chim Sẻ “vô đối” mất rồi!”…

Chiều nay (7/7), giải AOE Trung – Việt 2018 tiếp diễn với nội dung 2vs2 Assyrian. Tiếp nối phong độ thăng hoa kể từ đầu giải, bộ đôi Chim Sẻ Đi Nắng – Hồng Anh của Việt Nam một lần nữa khiến các đối thủ nước chủ nhà phải "khiếp đảm".

Với trình độ "thượng thừa", Chim Sẻ - Hồng Anh đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết sau 9 game đấu thắng trắng trước người Trung Quốc.

Vòng 1, cặp "song sát" sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm (1/6/1996) dễ bề hạ đo ván Tiểu Mã – Tiểu Hòa Ca của Trung Quốc với tỷ số 3-0 theo một kịch bản đầy chóng vánh.

Sang vòng 2, lá thăm đẩy Chim Sẻ - Hồng Anh phải "nội chiến" với cặp Hoàng Mai Nhi – Tý (cũng của Việt Nam). Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi bộ đôi game thủ 22 tuổi hủy diệt đối thủ 3-0 theo cách dễ như lấy đồ trong túi.

Thắng trắng 9-0, thần đồng Việt Nam tạo siêu kỷ lục làm “choáng váng” người Trung Quốc - Ảnh 1.

Hồng Anh vs Chim Sẻ Đi Nắng đã thi đấu "quá bay" ở Trung Quốc.

Đến vòng 3 (vòng bán kết), cặp bài trùng của Việt Nam đối đầu Bất Liễu Tình – Đại Trù của nước chủ nhà. Bằng lối tấn công vô cùng cống hiến cộng thêm khả năng phối hợp quá hoàn hảo, Chim Sẻ - Hồng Anh đã khiến đối thủ bất lực rồi gục ngã theo kịch bản "không cửa bật".

Đặc biệt ở game đấu thứ 3, Chim Sẻ thể hiện độ "phiêu" của mình khi chỉ đánh theo công thức khá lạ lẫm ở thể loại Assyrian là 24+1 dân. Tận dụng khả năng lên đời sớm, Chim Sẻ đã "công chết" đối thủ sau vài turn cung R.

Như vậy, Chim Sẻ - Hồng Anh đã lọt vào trận tranh ngôi vương ở thể loại 2vs2 Assyrian theo cách "quá nhanh và quá nguy hiểm". Đối thủ của bộ đôi Việt Nam là cặp thắng trong trận đấu giữa Shenlong – Tiểu Thủy Ngư vs Ngạch Hán – Vũ Thần.

Tính tới thời điểm hiện tại, Chim Sẻ Đi Nắng đã thi đấu 5 trận bán kết ở 5 nội dung khác nhau và toàn thắng để lọt vào chung kết (ngoại trừ nội dung solo Random khi Chim Sẻ Đi Nắng đi tiếp nhưng vòng đấu tứ kết toàn Việt Nam còn chưa thi đấu). Đây là kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news