Tin mới

Thành ủy Hà Nội đồng ý phương án giãn cách xã hội thêm 15 ngày

Thứ sáu, 06/08/2021, 12:07 (GMT+7)

Nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Thành ủy Hà Nội đã đồng ý phương án giãn cách xã hội trên toàn thành phố thêm 15 ngày, kéo dài đến ngày 22/8.

Theo Zingnews và Thanh Niên, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 15 ngày, tức là đến ngày 22/8.

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, đây là biện pháp tốt nhất để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn thành phố.

Thường trực thành ủy Hà Nội đã đồng ý phương án giãn cách thêm 14 ngày, đến ngày 22/8. Ảnh: Internet
Thường trực thành ủy Hà Nội đã đồng ý phương án giãn cách thêm 14 ngày, đến ngày 22/8. Ảnh: Internet

Trước đó, Hà Nội bắt đầu thực hiện Chỉ thị 17 của UBND thành phố (trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng) từ 6h ngày 24/7 đến ngày 7/8. 

Sau gần 2 tuần, diễn biến dịch tại thủ đô có chuyển biến tích cực, song số ca mắc được phát hiện tại cộng đồng vẫn ở mức cao, chiếm 50-60% số ca nhiễm hàng ngày.

Trước đó, trong văn bản gửi các đơn vị toàn TP ngày 5/8, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị triển khai kịch bản chi tiết chủ động ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ, diễn biến thực tế.

"Có phương án dự phòng trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội", văn bản chỉ đạo nêu.

Trong những ngày qua, Hà Nội đã ghi nhận nhiều ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Ảnh: Internet
Trong những ngày qua, Hà Nội đã ghi nhận nhiều ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Ảnh: Internet

Trong đợt dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 29/4, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.559 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, chưa kể hơn 200 ca mắc trong các bệnh viện tuyến Trung ương. Riêng chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5/7 đến sáng 6/8 đã có 1.290 trường hợp dương tính với virus.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news