Tin mới

Thành viên nhóm U-KISS bị bỏng độ 2 khi quay MV và nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng

Thứ năm, 07/09/2017, 15:21 (GMT+7)

Hôm qua (ngày 6/9), các trang báo Hàn đồng loạt đưa tin thành viên Kiseop của nhóm nhạc U-KISS bị bỏng cấp độ 2 và trên người chi chít các mảnh vỡ trong quá trình quay MV mới. Thông tin đang khiến người hâm mộ Kpop vô cùng lo lắng cho nam ca sĩ.

Hôm qua (ngày 6/9), các trang báo Hàn đồng loạt đưa tin thành viên Kiseop của nhóm nhạc U-KISS bị bỏng cấp độ 2 và trên người chi chít các mảnh vỡ trong quá trình quay MV mới. Thông tin đang khiến người hâm mộ Kpop vô cùng lo lắng cho nam ca sĩ.

Theo đó, khi đang thực hiện MV mới, chiếc máy tạo khói để tăng hiệu ứng hình ảnh đột nhiên phát nổ và khiến người đứng gần đó nhất là Kiseop gánh chịu phần lớn hậu quả của vụ nổ.

Kiseop bị bỏng độ 2

Kiseop bị bỏng độ 2 và có khoảng 10 mảnh vỡ găm vào cơ thể anh. Không chỉ có vậy, phần mặt bị thương tổn của nam thần tượng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng của anh.

Mới đây, đại diện công ty quản lý NH Media đưa ra thông báo chính thức về tình hình của Kiseop, cho biết hiện sức khỏe anh đã ổn định và đang nghỉ ngơi tại nhà. Đồng thời, nam thần tượng cũng gửi lời xin lỗi vì khiến các fan lo lắng.

"Kiseop của U-Kiss đã bị thương trong một vụ nổ trong khi quay MV mới. Hiện cậu ấy đang được điều trị và nghỉ ngơi.

Tại trường quay, chiếc máy tạo khói thường được mọi người sử dụng tại các trận đấu bóng đá và các địa điểm tổ chức festival khác nhau đã bất ngờ phát nổ ngay sau khi chúng tôi sử dụng. Vụ nổ khiến Kiseop bị bỏng cấp độ 2 và có nhiều mảnh vỡ trong cơ thể. Cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện ở Incheon và được điều trị ở đó. Tuy nhiên hiện công ty đã giúp cậu ấy chuyển viện và đang hồi phục" - NH Media.

 

Kiseop sinh năm 1991, anh đảm nhiệm vị trí nhảy chính và là visual của U-Kiss nhờ ngoại hình nổi bật cùng chiều cao lý tưởng 1m81.

Nam thần tượng gia nhập U-Kiss vào năm 2009. Trước đó, anh đã bị rất nhiều công ty từ chối, và thất bại trong quá nhiều lần thử giọng thậm chí đã khiến anh có ý định tự tử. Tuy nhiên, nhờ có người mẹ giúp anh vượt qua sự khủng hoảng đó, Kiseop cuối cùng đã thực sự trở thành một thần tượng.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news