Tin mới

Thêm thí sinh bị loại khỏi HHVN vì không đáp ứng vẻ đẹp tự nhiên

Thứ ba, 16/08/2016, 08:29 (GMT+7)

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Vân (SBD 323) đến từ Hải Phòng không đáp ứng điều kiện phải có “vẻ đẹp tự nhiên" đã phải dừng bước tại cuộc thi HHVN 2016 từ ngày 15/8/2016.

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Vân (SBD 323) đến từ Hải Phòng không đáp ứng điều kiện phải có “vẻ đẹp tự nhiên" đã phải dừng bước tại cuộc thi HHVN 2016 từ ngày 15/8/2016.

Trong những ngày cuối đây, BTC HHVN tiếp tục tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm một số thí sinh không đáp ứng điều kiện phải có “vẻ đẹp tự nhiên” và đưa ra biện pháp xử lý:

Theo đó, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Vân (SBD 323) không đáp ứng điều kiện phải có “vẻ đẹp tự nhiên” và ở thời điểm này không phục hồi nguyên trạng ban đầu. BTC đã ra quyết quyết định chấm dứt sự tham dự của thí sinh Ngọc Vân từ ngày 15/8/2016.

Nguyễn Thị Ngọc Vân bị loại khỏi vòng chung kết cuộc thi HHVN  vì không đáp ứng điều kiện phải có “vẻ đẹp tự nhiên”.

Nguyễn Thị Ngọc Vân sinh năm 1994, đang làm việc tại Cung văn hoá TTTN Hải Phòng. Cô sở hữu chiều cao 169cm, nặng 50kg, số đo 3 vòng: 80-61-90. Ngọc Vân từng thi Người đẹp Hạ Long và đạt danh hiệu Á khôi. Ngoài ra, Ngọc Vân từng tham gia đấu trường nhan sắc mang tầm vóc quốc tế - Miss All Nations 2015 tổ chức tại Bắc Kinh. Khi đó, cô xuất sắc lọt vào Top 8 chung cuộc. 

Ngọc Vân sở hữu chiều cao 169cm, nặng 50kg, số đo 3 vòng: 80-61-90.

Gương mặt khả ái của Ngọc Vân.

Ngoài thí sinh Ngọc Vân, BTC còn đưa ra quyết định xử lý với thí sinh Trần Thị Thu Hiền (SBD 104) khi dán composit một số răng. Cũng như đối với thí sinh Thùy Trang, BTC chấp thuận cho thí sinh Thu Hiền tiếp tục dự thi với điều kiện gỡ lớp composit, hoàn nguyên tình trạng ban đầu.

Thí sinh Trần Thị Thu Hiền.

Giang Trần

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news