Tin mới

Thiếu nữ 19 tuổi bị người tình thiêu sống

Thứ bảy, 18/01/2014, 08:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nạn nhân là một thiếu nữ 19 tuổi tại Ấn Độ đã bị người tình thiêu sống tại làng Mubarakpur vào hôm 10/1.

(Tinmoi.vn) Nạn nhân là một thiếu nữ 19 tuổi tại Ấn Độ đã bị người tình thiêu sống tại làng Mubarakpur vào hôm 10/1.

Bị cáo đã giữ cô gái 19 tuổi bị thương nặng nói trên trong nhà của y cho tới khi tình trạng của cô xấu đi vào hôm 15/1. Sau đó y cùng em trai đã vứt cô gái về nhà cha mẹ của cô rồi tẩu thoát.Tòa án địa phương đã đưa vụ việc ra xét xử, ngày hôm qua 17/1.

Thiếu nữ 19 tuổi bị người tình thiêu sống

 Cô gái trẻ bị người tình thiêu sống (Ảnh minh hoạ)

 Theo bản cáo trạng cô gái đã trốn “theo gã giai” này (tên là Roshan Lal sống cùng làng) từ 1 năm trước. Cảnh sát đã lập hồ sơ về vụ việc và “giải thoát” cô khỏi Mumbai trước khi đưa cô về trung tâm Nari Niketan. Họ cũng tống giam gã tình nhân.

 Sau khi được bảo lãnh, gã trai này đã tìm cách “cứu” cô gái khỏi trung tâm Nari Niketan. Cả hai sau đó chung sống dưới mái nhà của Roshan Lal tại làng Mubarakpur.

 Thời gian sau đó cặp đôi này “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” dẫn đến vụ việc gã tình nhân đã đốt người tình củ mình.

 Theo cảnh sát hắn đã giữ cô gái 19 tuổi bị thương nặng nói trên trong nhà của y cho tới khi tình trạng của cô xấu đi vào hôm 15/1. Sau đó y cùng em trai đã vứt cô gái về nhà cha mẹ của cô rồi tẩu thoát.

 Nạn nhân đã được đưa vào khoa bỏng của bệnh viện SRN hôm 16/1 và đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Thoa Nguyễn

Theo Times of India

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news