Tin mới

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Phóng viên quốc tế thuê người "giữ chỗ" để tác nghiệp

Thứ ba, 26/02/2019, 09:06 (GMT+7)

Để có được vị trí tác nghiệp thuận lợi trước khách sạn Melia - nơi được cho là nơi lưu trú của đoàn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, hàng trăm phóng viên của các hãng tin quốc tế đã đặt sẵn thang và thậm chí thuê người canh từ tối ngày  25/2.

Để có được vị trí tác nghiệp thuận lợi trước khách sạn Melia - nơi được cho là nơi lưu trú của đoàn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, hàng trăm phóng viên của các hãng tin quốc tế đã đặt sẵn thang và thậm chí thuê người canh từ tối ngày  25/2.

Thông tin mới nhất trên Người lao động cho hay khoảng 21h30 phút ngày 25/2, trước khách sạn Melia xuất hiện nhiều chiếc thang, trong đó có chiếc của đài NHK (Nhật Bản) và đài KBS (Hàn Quốc).

Chiếc thang "giữ chỗ" của đài NHK (Nhật Bản). Ảnh: Người lao động

Theo tiết lộ của một người đàn ông và người phụ nữ giấu tên cho biết được người thân giới thiệu công việc "giữ chỗ" tác nghiệp cho phóng viên. Cả 2 không tiết lộ tiền công mà chỉ nói rằng họ có nhiệm vụ giữ thang đến 8 giờ sáng ngày 26/2.

Người phụ nữ được thuê "giữ chỗ" cho nhiều hãng tin nước ngoài. Ảnh: Người lao động

Vnexpress cho hay ngày 23/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời Triều Tiên đến Việt Nam để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều lần 2 với Tổng thống Donald Trump. Nhiều khả năng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ đến Việt Nam vào ngày 26/2.

Có khoảng 3.000 phóng viên quốc tế từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đến Việt Nam để đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Theo chia sẻ của phóng viên Charles Pellegrin đến từ mạng truyền hình France 24 (Pháp) cho hay sau buổi họp báo vào sáng ngày 25/2 tại Trung tâm báo chí Quốc tế (IMC) ở Hà Nội, anh đã tranh thủ đến nhiều tuyến phố gần đó để tác nghiệp cũng như tìm hiểu về văn hóa của người Việt.

Minh Di  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news