Tin mới

Tiểu thương tại TP.HCM đập chậu, phá hoa tránh cảnh ép giá

Thứ sáu, 24/01/2020, 17:21 (GMT+7)

Trưa 30 Tết, hàng loạt tiểu thương bán hoa tại TP.HCM đã phá chậu hoa để tránh cảnh bị người mua ép giá.

Theo quy định, trước 12h ngày 30 Tết, các chợ hoa Tết tại TP HCM phải đóng cửa để trả mặt bằng. Năm nay thành phố có hơn 160 chợ hoa Tết, rải rác khắp các quận, huyện. Ảnh: VnExpress

Tiểu thương lại một lần nữa đập bỏ các chậu hoa để tránh cảnh bị ép giá. Được biết cặp chậu cúc giá lúc mang tới khoảng 700.000 đồng/cặp, không bán được đành đập bỏ hàng loạt hoặc cho nhà chùa. Ảnh: Zing

Tiểu thương cho biết, hoa bán ban đầu 50.000 đồng/chậu nhưng đến giờ trả mặt bằng người mua trả giá 10.000 đồng/chậu nên không thể bán. Những chậu hoa cuối cùng cũng đập bỏ. Ảnh: Vietnamnet

Những cành đào được nhập từ Hà Nội cũng bị vứt bỏ không thương tiếc. Hàng loạt tiểu thương sẵn sàng vứt bỏ dù trước đó, các cành đào này có giá tới hàng triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet

Hàng trăm chậu hoa thược dược, hướng dương, cúc mâm xôi... cũng bị các tiểu thương vứt bỏ thành đống. Ảnh: Zing

Nhiều người tranh thủ đến nhặt lại những chậu hoa, cành hoa còn dùng được để mang về. Ảnh: Trí Thức Trẻ/ Kênh14

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news