Tin mới

Tìm ra danh tính tài xế và phụ xe điều khiến xe 16 chỗ khiến chiến sĩ CSCĐ hy sinh

Thứ ba, 15/09/2020, 10:34 (GMT+7)

Mặc dù đã được cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn không chịu dừng lại, ban đầu người này giảm tốc độ rồi bất ngờ đánh lái khiến một CSCĐ bị văng lên nắp ca pô hy sinh.

Chiều ngày 14/9, trên đoạn cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận thôn Nội (huyện Yên Dũng, Bắc Giang), một tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế và 3 chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường Bắc Giang yêu cầu dừng một ô tô Ford Transit loại xe 16 chỗ mang BKS 29B - 501.64 để kiểm tra.

Hiện trường vụ việc (ảnh Soha)

Sáng ngày 15/9, lực lượng chức năng cho hay hiện đang tạm giữ tài xế Trần Văn Dũng (sinh năm 1989) hộ khẩu thường trú tại thôn Cà Phê, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) hiện đang sinh sống ở đường Ngô Thuỵ Sỹ, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

>> Xem thêm: Bé gái 3 tuổi mắc bệnh hiếm, đang chơi bất ngờ đau đầu rồi liệt nửa người

Và phụ xe là Dương Đức Tuyến (sinh năm 1994) có hộ khẩu tại Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Chỗ ở hiện tại của phụ xe là tại đường Nhánh Bắc, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Vào thời điểm lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe đã giảm tốc độ đánh lái vào lề đường. Nhưng khi ô tô dừng lại thì bất ngờ tăng tốc đột ngột rồi lao thẳng về phía 3 chiến sĩ CSCĐ đang đứng phía trước.

Lúc đó, chiến sĩ công an nghĩa vụ Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1997, quê ở xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, Bắc Giang) hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Giang) bị hất văng lên nắp ca pô sau đó chiếc xe tiếp tục lao  nhanh về hướng Bắc Giang bỏ trốn.

>> Xem thêm: Bố hôn nhẹ vào môi con, bé gái 8 tuần phải nhập viện điều trị 6 tháng

Người dân dừng lại chứng kiến rất đông (ảnh internet)

Đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Song Khê (TP Bắc Giang) tài xế Dũng đã điều khiển phương tiện hất văng chiến sĩ Mạnh xuống đất rồi tiếp tục lái xe theo hướng về TP. Bắc Giang và dừng lại, cùng với phụ xe Tuyến xuống xe bỏ trốn.

>> Xem thêm: Những giấc ngủ chập chờn, bữa cơm vội của ông Đoàn Ngọc Hải: Dân thương lắm!

Tại hiện trường, chiến sĩ Mạnh đã hy sinh tại chỗ do vết thương quá nặng.

Chiều tối cùng ngày, Trần Văn Dũng đã đến Công an tỉnh Bắc Giang để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Dũng và Tuyến đang được cơ quan điều tra tạm giữ để điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news