Tin mới

Tìm thấy tín hiệu vô tuyến từ một thiên hà cách Trái Đất khoảng 3 tỷ năm ánh sáng

Thứ ba, 09/06/2020, 10:01 (GMT+7)

Các nhà khoa học vừa tìm được một chu kỳ tín hiệu vô tuyến từ vũ trụ truyền đến Trái Đất.

Mới đây, theo tờ Forbes cho biết, mới đây, các nhà khoa học tìm được chu kỳ tín hiệu vô tuuyeens từ  một thiên hà cách Trái Đất khoảng 3 tỷ năm ánh sáng. Đây là câu trả lời về một trong những bí ẩn của thiên văn học hiện đại đã bỏ ngỏ cách đây 5 năm.

Các sóng vô tuyến cực thấp xuất phát từ các "vụ nổ năng lượng" trong vũ trụ được gọi chung là vụ nổ radio nhanh (FRBs). Năm 2007, các nhà khoa học ghi nhận trường hợp FRB đầu tiên nhờ kính viễn vọng vô tuyến Parkes ở Australia.

Ảnh minh họa

Nguồn chớp sóng vô tuyến này mạnh gấp 7 lần so với các chớp sóng lặp lại mạnh nhất trong vũ trụ mà trái đất từng bắt được. Nếu so với các chớp sóng không lặp lại, nó mạnh gấp 10 lần.
Dạng tín hiệu vô tuyến này từ đâu mà có, đó vẫn là một bí ẩn. Nhiều giả thuyết được đưa ra: một vụ nổ kinh hoàng trong không gian sâu, một vụ va chạm giữa 2 sao neutron (dạng "xác chết sao" cực mạnh), và có thể là do một nền văn minh ngoài hành tinh.

Năm 2014, FRB 121102 lần đầu tiên được phát hiện bởi kính viễn vọng vô tuyến Arecibo ở Puerto Rico. Đến nay, các nhà khoa học đã ghi nhận tín hiệu này xuất hiện liên tục 19 lần, theo một chu kỳ nhất định.

Chu kỳ xác định mỗi vụ nổ radio từ FRB 121102 kéo dài khoảng 90 ngày, sau đó là khoảng thời gian im lặng là 67 ngày. Chuỗi sự kiện tương tự lặp lại sau mỗi 157 ngày. Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Royal Astronomical Society.

"Thật thú vị khi tìm ra chu kỳ của FRB, nó sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về các vụ nổ trong vũ trụ hoặc nguồn gốc của các ngôi sao neutron", Giáo sư Kaustubh Rajwade, người đứng đầu của dự án chia sẻ.

"Càng nghiên cứu thêm thì chúng ta nhận ra mình biết quá ít về nguồn gốc của vũ trụ, chắc chắn cần thêm rất nhiều quan sát để xác định được cách hình thành các vụ nổ này", Duncan Lorimer, nhà nghiên cứu tại Đại học West Virginia nói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news