Tin mới

Tin bất ngờ vụ GĐ quỹ tín dụng ôm 50 tỷ "mất tích": GĐ đã xuất cảnh ra nước ngoài

Thứ tư, 22/11/2017, 15:37 (GMT+7)

Giám đốc quỹ tín dụng bị người dân kéo đến trương bảng đòi lại tiền tỷ hiện đã xuất cảnh ra nước ngoài. 

Giám đốc quỹ tín dụng bị người dân kéo đến trương bảng đòi lại tiền tỷ hiện đã xuất cảnh ra nước ngoài. 

Thanh Niên cho hay liên quan đến vụ giám đốc quỹ tín dụng ôm 50 tỷ mất tích, sáng ngày 22/11, ông Trần Quốc Tuấn - GĐ Ngân hàng Nhà nước (Chi nhánh Đồng Nai) xác nhận giám đốc trên đã xuất cảnh. 

Người dân tụ tập trước trụ sở quỹ tín dụng để đòi tiền. Ảnh: Vietnamnet

Theo ông Tuấn, đầu năm 2017, qua tiến hành thanh tra, kiểm tra, NHNN chi nhánh Đồng Nai đã phát hiện Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Bình đóng trên QL 1, đoạn qua P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) do ông Vũ Công Liêm (ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) làm giám đốc, có dấu hiệu sai phạm.

Đến tháng 4, NHNN Chi nhánh Đồng Nai đã gửi văn bản sang Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết khi công an vào cuộc điều tra, đồng thời ra lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Vũ Công Liêm, thì ông Liêm đã xuất cảnh từ trước đó.

Thông tin trước đó trên Vietnamnet cho hay ngày 20/11, hàng chục người dân đã tụ  tập trước phòng giao dịch của Quỹ tín dụng Thái Bình (phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để đòi lại tiền, trước thông tin giám đốc quỹ này bất ngờ nghỉ việc.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Hòa cùng các cơ quan chức năng đã có mặt để giữ an ninh trật tự.

Liên quan đến vụ việc, nói về hướng xử lý vụ việc, ông Tuấn khẳng định lợi ích của người gửi tiền vào quỹ tín dụng này sẽ được đảm bảo.

Hiện NHNN Chi nhánh Đồng Nai đã đề nghị tịch thu, kê biên tài sản của ông Liêm để chi trả cho khách hàng gửi tiền.

Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm cũng đang tiến hành các thủ tục chi trả với khoản bảo hiểm tiền gửi của khách hàng tại Quỹ tín dụng Thái Bình. NHNN Chi nhánh Đồng Nai cũng sẽ kiến nghị địa phương và Nhà nước hỗ trợ thêm trong trường hợp cần thiết.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 36 quỹ tín dụng nhân dân, tính đến giữa tháng 11/2017, các quỹ này đã huy động được  2.300 tỉ đồng.

Việc Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình mất khả năng thanh khoản với số tiền hơn 50 tỉ đồng không ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức tín dụng khác.

Ông Tuấn khẳng định toàn bộ hệ thống tín dụng ở Đồng Nai đang hoạt động bình thường, đảm bảo tính thanh khoản. Người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng cần bình tĩnh, không nên hoang mang, lo lắng, đổ xô đi rút tiền ồ ạt, gây rối loạn xã hội.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news