Tin mới

Tin giáo dục 9/1: Học sinh dân tộc Chăm giành giải nhì cuộc thi quốc tế

Thứ năm, 09/01/2020, 14:56 (GMT+7)

Tin giáo dục 24h, tin giáo dục mới nhất ngày 9/1: Học sinh dân tộc Chăm giành giải nhì cuộc thi quốc tế; Bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trong xe đưa đón của trường;…

Học sinh dân tộc Chăm giành giải nhì cuộc thi quốc tế

Theo Thanh niên, Đổng Trọng Nghĩa (ảnh), học lớp 5D, Trường tiểu học Mỹ Hương, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) xuất sắc vượt qua hơn 1.000 thí sinh trên thế giới, giành giải nhì cuộc thi toán trí tuệ quốc tế vào cuối năm 2019 tại Thái Lan.

Ông Đổng Văn Dinh, cha của Nghĩa, cho biết từ nhỏ gia đình phát hiện Nghĩa có năng khiếu về toán học. Vào lớp 2, Nghĩa được gia đình gửi vào một trung tâm dạy toán trí tuệ ở Ninh Thuận để làm quen với chương trình toán học trí tuệ. Chỉ trong 3 năm theo học bộ môn này, Nghĩa đã 3 lần giành giải nhất cuộc thi toán trí tuệ cấp tỉnh, 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích cuộc thi toán trí tuệ quốc gia, và là 1 trong 6 thí sinh đại diện cho VN dự thi toán trí tuệ quốc tế năm 2019 diễn ra tại Thái Lan và đoạt giải nhì cuộc thi.

Bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trong xe đưa đón của trường

Theo Daily Mail, tháng trước, Trung tâm Chăm sóc Trẻ em và Mẫu giáo Marsden (thành phố Logan, Queensland, Australia) tổ chức cho học sinh tham quan công viên Yarrabilba.

Khoảng 13h50, xe đưa đón chở trẻ trở lại trung tâm. Lúc này, bé trai Tyler Walton, 5 tuổi, ngủ thiếp ở ghế sau. Cô Rosa Ulgia, giáo viên dẫn đoàn đưa 11 trẻ xuống xe, vào trung tâm nghỉ trưa, không nhận ra Tyler vắng mặt.

Tyler bị bỏ quên trên xe trong 40 phút, ngoài trời lúc đó là 28 độ, còn trong xe lên đến 50 độ. Ảnh: Google.

14h30, trở lại sau giờ nghỉ trưa, giáo viên mới phát hiện Tyler còn ở trên xen. Nhiệt độ bên ngoài là 28 độ trong khi nhiệt độ trong xe lên đến 50 độ.

Cô Rosa Ulgia nhanh chóng đưa bé trai vào nhà, dùng nước để hạ thân nhiệt cậu bé. Trung tâm thông báo tới mẹ em là bà Jean Davis. Sau đó, Tyler hồi phục. Mẹ em trình báo vụ việc lên cảnh sát.

Nghệ An giảm môn thi trong bài tổ hợp tuyển sinh lớp 10

Theo Tuổi trẻ, sáng 9/1, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT năm học 2020-2021.

Đáng chú ý, so với các năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 sẽ có nhiều thay đổi trong thành phần môn thi tổ hợp nhằm giảm áp lực cho các thí sinh. Về hình thức thi tuyển sẽ tổ chức ba môn thi gồm: Toán, Ngữ văn (tự luận, 120 phút/môn thi, lấy hệ số 2) và môn thi tổ hợp (trắc nghiệm, 90 phút, lấy hệ số 1).

Học sinh ở huyện Anh Sơn, Nghệ An trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Ảnh: Tuổi trẻ

Tuy nhiên, nếu như các năm trước bài thi môn tổ hợp gồm ba môn là Ngoại ngữ và 2 môn còn lại được bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thì năm nay số môn thi trong bài tổ hợp đã giảm xuống còn 2 môn.

Theo đó, đề thi môn tổ hợp gồm 50 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó có 33 câu cho môn ngoại ngữ và 17 câu cho môn còn lại được chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử và Giáo dục công dân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news