Tin mới

Thời tiết ngày 28/3: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc ấm dần lên

Thứ ba, 28/03/2017, 08:13 (GMT+7)

Hôm nay 28/3, không khí lạnh suy yếu khiến nền nhiệt miền Bắc có xu hướng ấm dần lên. Tại khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa, trời rét. 

Hôm nay 28/3, Không khí lạnh suy yếu khiến nền nhiệt miền Bắc có xu hướng ấm dần lên. Tại khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa, trời rét. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết, đợt không khí lạnh cuối mùa đã suy yếu nên từ hôm nay, khu vực miền Bắc thời tiết có xu hướng ấm dần lên. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Các khu vực trên cả nước đều có mưa về đêm, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng. 

Khu vực Tây Bắc Bộ và Nam Bộ có dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, dông sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày và đêm 28/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 99%.Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  16 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23, có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news