Tin mới

Tin mới nhất vụ vợ mang bầu bị chồng sát hại trong đêm

Thứ tư, 15/03/2017, 09:57 (GMT+7)

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trong đêm 13/3 đã khiến một thai phụ tử vong tại chỗ. Trước đó cách đây 2-3 năm, khi có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý và hành vi, Lương (đối tượng tình nghi, cũng là chồng nạn nhân) đã tự mua thuốc trị tâm thần để uống.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trong đêm 13/3 đã khiến một thai phụ tử vong tại chỗ. Trước đó cách đây 2-3 năm, khi có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý và hành vi, Lương (đối tượng tình nghi, cũng là chồng nạn nhân) đã tự mua thuốc trị tâm thần để uống. 

Chia sẻ trên báo Giao thông, ông Bùi Văn Thức (sinh năm 1958, trú tại Tuân Lộ, Tân Lạc, Hòa Bình) - bố đẻ của nghi phạm Bùi Văn Lương cho biết Lương là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. 

Bùi Văn Thức bố đẻ nghi phạm Bùi Văn Lương. Ảnh: Báo Giao thông

Mẹ Lương mắc chứng bệnh tâm thần mấy chục năm nay và đang được người thân chăm sóc tại nhà. 

Về mặt thể chất, Lương khỏe mạnh và có thể hình to cao nhưng về trí tuệ từ bé đã bộc lộ có phần kém hơn hẳn anh em trong gia đình cũng như bạn bè cùng trang lứa. 

"Cách đây khoảng 2-3 năm, Lương có biểu hiện bất thường về tâm lý và hành vi nên được gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. Sau đó, Lương tự mua thuốc trị tâm thần về nhà uống, thấy bệnh giảm nên gia đình không đưa đi khám lại", ông Thức cho biết. 

Thông tin trên cũng được ông Bùi Xuân Lĩnh - Trưởng Công an xã Ngổ Luông (Tân Lạc, Hòa Bình) xác nhận. Ông Lĩnh cho biết, Lương chỉ tự đi khám và mua thuốc về uống chứ không có giấy xác nhận chứng bệnh tâm thần từ các cơ sở y tế. 

Trước đó, thông tin trên báo Người Đưa Tin cho biết một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra trong đêm 13/3 trên địa bàn xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Q. (30 tuổi, trú tại Ngổ Luông) và đang mang bầu tháng thứ 3. 

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để tiến hành điều tra và làm rõ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân có nhiều vết cắt trên cổ. 

Cơ quan chức năng xác định đối tượng tình nghi là Bùi Văn Lương (37 tuổi, chồng của nạn nhân).

Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra sự việc, giữa hai vợ chồng chị Q. không có mâu thuẫn, cãi vã. Sau khi án mạng xảy ra, Lương cũng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mang bầu