Tin mới

Bắt quả tang vợ quan hệ bất chính, chồng chém tình địch nguy kịch

Chủ nhật, 09/04/2017, 09:17 (GMT+7)

Bảo chồng ở nhà trông con để qua nhà chị gái chơi nhưng người vợ đã đi quan hệ bất chính với hàng xóm. Người chồng đã bắt được quả tang và chém tình địch nguy kịch.

Bảo chồng ở nhà trông con để qua nhà chị gái chơi nhưng người vợ đã đi quan hệ bất chính với hàng xóm. Người chồng đã bắt được quả tang và chém tình địch nguy kịch.

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết ngày 8/4, Nguyễn Tiến Nghiêm – Phó trưởng Công an xã IaBă (huyện Ia Grai, Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ quan hệ bất chính, người chồng đã chém tình địch gây thương tích nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Theo Trí thức trẻ đưa tin ban đầu cho hay, vào khoảng 20h ngày 7/4, bà Nguyễn Thị O (SN 1991, trú tại thôn Hợp Nhất, xã IaBă) đã nhờ chồng là anh Nguyễn Mạnh H (sinh 1977) trông hai đứa con để chị O sang nhà chị gái chơi.

Được biết bà Miền (mẹ vợ anh H) đi làm xa nên đã gửi nhà tại thôn Phù Tiên cho cháu trông giùm. Do đó, tối rảnh anh H. đã qua nhà bà Miền để kiểm tra. 

Khi đến đầu cổng cách khoảng 300m, anh H phát hiện sân và phòng ngủ có đèn sáng. Nghi ngờ có trộm, anh H đã cầm dao đi vào phòng ngủ thì bắt gặp anh Tô Minh V (SN 1979, trú cùng thôn Hợp Nhất) đang "quan hệ bất chính" với vợ mình trong tình trạng không "mảnh vải che thân".

Do không kiềm chế được, anh H đã dùng con dao sẵn trên tay chém nhiều nhát vào người V. Sợ hãi, V và O đã đạp cửa phòng ngủ bỏ chạy thoát thân trong cảnh không mảnh vải che thân. 

Sau đó, anh H vội đi gọi thêm người anh họ. Khi quay lại thì phát hiện V và O đều đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xuống hiện trường để tiến hành làm rõ vụ việc. Người dân đã đưa anh V đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai. Hiện anh V đang trong tình trạng nguy kịch do vết thương quá sâu và mất nhiều máu.

Được biết, gia đình H và O có 2 đứa con, còn V cũng đã có 1 vợ và 3 đứa con. Tất cả đều làm nông, đời sống còn vất vả.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news