Tin mới

Phát hiện thi thể cô gái ở bìa rừng trong vụ chìm tàu trên sông Gành Hào

Thứ hai, 10/04/2017, 14:35 (GMT+7)

Nạn nhân thứ ba trong vụ chìm tàu ở lễ hội Nghinh Ông, Gành Hào (Bạc Liêu) đã được người dân tìm thấy trong rừng mắm, cách nơi bị nạn vào 4 ngày trước khoảng 5km.

Nạn nhân thứ ba trong vụ chìm tàu ở lễ hội Nghinh Ông, Gành Hào (Bạc Liêu) đã được người dân tìm thấy trong rừng mắm, cách nơi bị nạn vào 4 ngày trước khoảng 5km. 

Vnexpress đưa tin cho biết, trưa ngày 10/4, ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) xác nhận đã tìm thấy thi thể Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, Thị trấn Gành Hào) được tìm thấy trong khu vực rừng mắm thuộc xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau. 

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

Theo chia sẻ của ông Túy "Người dân đi rừng đã phát hiện xác nạn nhân bị kẹt sâu trong rừng, cách nơi chìm tàu khoảng 5km". Gia đình đã đến nhận dạng và đang chờ thủ tục đưa về mai táng. 

Tiền Phong cung cấp thêm thông tin cho biết Lưu Thị Mỹ Duyên là nạn nhân thứ 4 tử vong trong vụ chìm tàu cá BP 93322 trên sông Gành Hào, thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) hôm 6/4.

Con tàu chở 41 người tham gia lễ hội Nghinh Ông khi vừa xuất bến đã bị lật chìm khiến 3 người tử vong và 12 người khác bị thương.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news