Tin mới

Vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa: Nghi phạm khai gì?

Thứ ba, 04/04/2017, 15:13 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp hai nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, Q.Ba Đình, Hà Nội) và Trần Anh Thuận (36 tuổi, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Liên quan đến vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp hai nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, Q.Ba Đình, Hà Nội) và Trần Anh Thuận (36 tuổi, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, thông tin trên Vietnamnet cho biết, ngày 2/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp hai nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội) và Trần Anh Thuận (36 tuổi, trú ở TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án khai thác cát trên sông Cầu qua huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã tạm dừng. Ảnh: Công an nhân dân

Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm đã khai nhận là người của một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát nhưng không phải người thuộc công ty được cấp phép nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh. 

Các đối tượng nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cát của các công ty được cấp phép và tranh giành bến bãi. 

Trước đó, thông tin trên Công an nhân dân cho biết chiều ngày 16/3, tỉnh Bắc Ninh đã có cuộc gặp gỡ các cơ quan báo chí để thông tin về vụ việc một cán bộ tỉnh này đã bị đe dọa sau khi dừng dự án nạo vét lòng sông Cầu. 

Theo đó, quá trình triển khai dự án đã xảy ra việc lợi dụng để khai thác cát trái phép.

Ngày 1/3/2016, tại vị trí K74+400 – K74+500 đê hữu sông Cầu đã xảy ra sạt lở đứng với chiều dài 50m, ăn sâu vào bãi 5 – 10m. Tỉnh Bắc Ninh đã phải bố trí 30 tỷ đồng để xử lý sự cố.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định toàn tuyến sông Cầu không có đoạn cạn theo quy định, không có phương tiện thủy nội địa mắc cạn nếu đi đúng trọng tải và đúng luồng. UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần kiến nghị tạm dừng triển khai dự án nạo vét đường thủy kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau đó, một số cán bộ, lãnh đạo sở ngành và Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị nhắn tin đe dọa vì dám "dừng" dự án khai thác cát, nạo vét luồng lạch tận thu sản phẩm trên tuyến sông Cầu. 

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trường điều tra, tiến hành xác minh và làm rõ việc các đối tượng đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news