Tin mới

Tin NÓNG phiên xét xử vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Luật sư xin hoãn, triệu tập nhiều công an, truy bắt 1 bị can

Thứ tư, 29/06/2022, 16:28 (GMT+7)

Mới đây, 5 luật sư bào chữa cho các bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đã có văn bản gửi tòa án nhân dân huyện Đức Hòa.

Vừa qua, tòa án nhân dân huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. 

6 bị cáo trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).
6 bị cáo trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).

Hôm nay (29/6), thông tin từ báo Tiền Phong cho biết 5 luật sư bào chữa cho các bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đã có văn bản gửi tòa án nhân dân huyện Đức Hòa. Theo các luật sư, ngày 23/6 khi đến trụ sở TAND huyện để tham khảo hồ sơ mới nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 30/6. Từ đây, các luật sư này kiến nghị hoãn phiên tòa nhằm sắp xếp thời gian, tham khảo hồ sơ, chuẩn bị công việc bào chữa cho các bị can.

5 luật sư bào chữa cho các bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đã có văn bản gửi tòa án nhân dân huyện Đức Hòa kiến nghị hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm
5 luật sư bào chữa cho các bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đã có văn bản gửi tòa án nhân dân huyện Đức Hòa kiến nghị hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm

>>> XEM THÊM: Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Ráo riết chuẩn bị phiên tòa xét xử, kẻ cầm đầu Lê Tùng Vân đã 'ngoan ngoãn' hơn? 

Để làm rõ sai phạm của ông Lê Tùng Vân cùng những bị can khác tòa triệu tập 15 nhân chứng trong đó có nhiều cán bộ công an. Đại diện phía người bị hại gồm có:  Công an huyện Đức Hòa - Thượng tá Nguyễn Sơn, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An - ông Thích Minh Thiện và Thượng tọa Thích Nhật Từ. Trong số đó, thượng tọa Thích Nhật Từ sẽ mời 2 luật sư đại diện tại phiên tòa để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Trong 6 bị cáo sắp hầu tòa của Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân được cho tại ngoại hầu tra. Ông có một tình tiết giảm nhẹ là người đủ 70 tuổi trở lên. Nhưng cũng có hai tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên.

Ông Lê Tùng Vân được cho tại ngoại hầu tra. Ông có một tình tiết giảm nhẹ là người đủ 70 tuổi trở lên
Ông Lê Tùng Vân được cho tại ngoại hầu tra. Ông có một tình tiết giảm nhẹ là người đủ 70 tuổi trở lên

Ngoài ra hiện có 1 bị can là Lê Thu Vân (em gái ruột ông Lê Tùng Vân) bị khởi tố nhưng đã rời khỏi nơi cư trú. Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An chưa thể thi hành lệnh bắt nên đã tách vụ án riêng, chờ bắt được sẽ xử lý sau.

>>> XEM THÊM: Về Việt Nam trong bối cảnh vụ án bà PH có biến, Vy Oanh vội vàng làm điều này? 

Ảnh: TH

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news