Tin mới

Tin tức kinh doanh 24h: 10 tỷ phú giàu nhất thế giới mất gần 38 tỷ USD chỉ trong 1 ngày

Thứ ba, 10/03/2020, 16:21 (GMT+7)

Tin tức kinh doanh 24h: 10 tỷ phú giàu nhất thế giới mất gần 38 tỷ USD chỉ trong 1 ngày; Sau khẩu trang, mũ chống giọt bắn phòng Covid-19 cũng "cháy hàng"....

10 tỷ phú giàu nhất thế giới mất gần 38 tỷ USD chỉ trong 1 ngày 'thứ Hai đen tối'

Tỷ phú mất nhiều nhất, tính theo cả tỷ lệ phần trăm và đơn vị USD, là "ông vua" của ngành hàng xa xỉ - Berbard Arnault. Vị tỷ phú này chứng kiến khối tài sản giảm tới 6 tỷ USD, tương đương 6%. Tài sản của CEO của LVMH - người giàu thứ 3 thế giới, hiện đang là 92,6 tỷ USD, trong khi hôm thứ Sáu là 98,6 tỷ USD.

Người giàu nhất thế giới – tỷ phú Jeff Bezos, cũng mất 5,6 tỷ USD khi thị trường đóng cửa phiên 9/3, trong khi tuần trước ông đã chứng khiến 14,1 tỷ USD "ra đi". Ở phiên đầu tuần, cổ phiếu Amazon rớt hơn 5%, ghi nhận mức thấp nhất trong 2 tháng.

Trong khi đó, khối tài sản của huyền thoại đầu tư Warren Buffett giảm 5,4 tỷ USD. Cách đây 2 tuần, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông chia sẻ rằng virus corona "là một thứ đáng sợ" và cho biết thêm rằng dịch bệnh này chính là mối đe doạ chính ở thời điểm hiện tại, cũng như trước mắt đối với các công ty và nền kinh tế Mỹ.

Cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway đã rớt xuống mức thấp nhất trong 1 năm, khiến ông đứng 3 trong số các tỷ phú mất tiền nhiều nhất trong ngày 9/3.

"Ông trùm" ngành viễn thông Carlos Slim cũng gia nhập nhóm 10 tỷ phú chứng kiến khối tài sản sụt giảm mạnh nhất, mất gần 5 tỷ USD, tương đương 8% tổng tài sản. Theo đó, đến cuối ngày, ông nắm giữ 56,4 tỷ USD.

Tỷ phú Amancio Ortega mất gần 4 tỷ USD, khối tài sản của nhà sáng lập và cựu chủ tịch của Inditex là 67,5 tỷ USD.

Tài sản của Mark Zuckerberg và Larry Page giảm lần lượt 4,2 tỷ USD và 3,3 tỷ USD. Đồng sáng lập Google – Sergey Brin, trượt khỏi top 10 người giàu nhất thế giới sau khi mất 3,1 tỷ USD.

Sau khẩu trang, mũ chống giọt bắn phòng Covid-19 cũng "cháy hàng"

Những ngày gần đây, nhiều người đua nhau đặt mua chiếc mũ nồi có gắn thêm tấm nhựa phía trước vì cho rằng lớp nhựa này có thể ngăn được những giọt bắn từ nước bọt người đối diện khi nói chuyện.

Chiếc mũ vải 2 lớp này có thiết kế khá đặc biệt, dáng mũ nồi cùng phần bảo hộ bằng nhựa mica trong suốt, che chắn hoàn toàn mặt của người đội.

Hiện tại, chiếc mũ này được nhiều nơi rao bán với giá 230.000 đồng/chiếc, nếu khách mua 2 chiếc sẽ được giảm 100.000 đồng.

Trên các trang thương mại điện tử, các loại mũ có tấm chống bụi và giọt bắn từ nước bọt xuất xứ Trung Quốc cũng đang được bán với giá dao động từ 150.000 -324.000 đồng/chiếc.

Nhiều người chuyên bán mũ chống giọt bắn cho biết, những ngày gần đây, chiếc mũ này đang trở thành hàng hot nên hàng về tới đâu hết tới đó. Khách hàng nếu muốn mua thì phải đặt trước 1 -2 ngày.

Tin tức Giá vàng 24h mới nhất hôm nay 10/3: Bất ngờ lao dốc

Tin tức giá vàng, giá vàng mới nhất hôm nay, giá vàng thế giới giao ngay theo giờ Việt Nam đứng ở mức 1.666 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.672 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 29,9% (383 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 46,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1,8 triệu đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng trong nước chốt phiên ngày 9/3 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 thêm 700 ngàn đồng đến 1 triệu động ở chiều mua vào so với phiên liền trước.

Giá vàng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 47,10 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,10 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 47,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 47,87 triệu đồng/lượng (bán ra).

Chứng khoán trở lại sắc xanh

Chốt phiên giao dịch ngày 10/3, VN-Index tăng 0,24% lên 837,5 điểm. VN30-Index tăng 0,85% lên 789,51 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,13%, trong khi UPCOM-Index tăng 1,85%.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn ngày 20/3 tăng 7,4 điểm, hiện thấp hơn 8 điểm so với thị trường cơ sở. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn ngày 20/4 tăng hơn 35 điểm lên ngưỡng 807 điểm.

Đến cuối phiên, số mã tăng đã áp đảo số giảm. Trên sàn HoSE, số mã giảm thu hẹp chỉ còn 164 mã trong khi lượng cổ phiếu giữ sắc xanh tăng lên 204 mã. Riêng trong nhóm VN30, số mã tăng và giảm giữ cân bằng.

Trên các thị trường khác của châu Á, sắc xanh cũng được nới rộng vào cuối phiên chiều. Tại thị trường Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,85%, còn Topix của sàn Tokyo trở lại 1,27%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng hơn 1,4%. Các chỉ số thành phần trên sàn Thượng Hải và Thâm Quyến của Trung Quốc đều giữ trên 2% so với tham chiếu.

Hai tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước đạt 276.700 tỷ đồng

Bộ Tài chính công bố tổng thu ngân sách Nhà nước riêng trong tháng Hai ước đạt 95.100 tỷ đồng, luỹ kế hai tháng đầu năm là 276.700 tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu nội địa trong tháng Hai tháng đạt 75.699 tỷ đồng, tính chung hai tháng là 233.200 tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu từ dầu thô trong tháng ước 3.900 tỷ đồng, luỹ kế thu hai tháng đạt 11.200 tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo phân tích từ Bộ Tài chính, dịch Covid-19 tác động đến hoạt động sản xuất tại một số quốc gia, khiến nhu cầu tiêu thụ dầu thô giảm mạnh đồng thời kéo giá dầu thô trên thị trường thế giới ở mức thấp (xoay quanh 50 USD/thùng). Tuy nhiên, do có độ trễ trong thanh toán, Giá dầu Việt Nam thanh toán bình quân hai tháng vẫn duy trì ở mức 68 USD/thùng, cao hơn 8 USD/thùng so với giá dự toán và sản lượng ước đạt 1,8 triệu tấn, bằng 19,9% kế hoạch.

Về chi ngân sách Nhà nước, giá trị trong tháng Hai ước 118.700 tỷ đồng, luỹ kế chi hai tháng khoảng 220.600 tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Jack Ma lấy lại ngôi giàu nhất châu Á

Theo Bloomberg Billionaires Index, Mukesh Ambani đã mất 5,8 tỷ USD hôm qua, khiến ông để mất ngôi giàu nhất châu Á về tay Jack Ma. Nhà sáng lập Alibaba hiện có 44,5 tỷ USD, cao hơn Mukesk Ambani 2,6 tỷ USD.

Cổ phiếu Alibaba hôm qua mất 3,41% trên sàn chứng khoán New York, khiến Jack Ma mất 1,06 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu đế chế đa ngành của Ambani - Reliance Industries còn giảm mạnh hơn, với 12% - tệ nhất kể từ năm 2009. Từ đầu năm, mã này đã giảm 26%.

Còn với Alibaba, tuy dịch bệnh kìm hãm một số mảng kinh doanh của hãng, nó lại làm tăng nhu cầu dịch vụ điện toán đám mây và ứng dụng di động.

Chứng khoán toàn cầu hôm qua giảm mạnh, do giá dầu lao dốc và nhà đầu tư lo ngại tác động của Covid-19. Việc này làm dấy lên câu hỏi về khả năng Reliance Industries có thể trả hết nợ trước năm 2021 như Ambani cam kết.

Reliance đang mở rộng sang các mảng kinh doanh mới như viễn thông, công nghệ và bán lẻ để tránh phụ thuộc vào năng lượng. Dù vậy, họ cũng đang ngồi trên núi nợ hàng tỷ USD.

Kế hoạch trả nợ sẽ phụ thuộc vào khả năng Reliance bán được cổ phần trong mảng dầu – hóa dầu của hãng cho Saudi Aramco – hãng sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Mảng này được định giá 75 tỷ USD.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news