Tin mới

Trung Quốc điều 6 tàu chiến đến giàn khoan Hải Dương 981

Thứ hai, 09/06/2014, 19:10 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, phía Trung Quốc tiếp tục điều thêm 2 tàu chiến đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981, nâng tổng số tàu chiến lên 6 tàu. Tình hình biển Đông tiếp tục diễn ra căng thẳng khi tàu Trung Quốc hung hăng, manh động, húc đẩy vây ép tàu cá của ngư dân Việt Nam.>>Tàu TQ đẩy ép, đâm va tàu cá VN ra xa giàn khoan 40 hải lý>> Sẽ ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép

(Tinmoi.vn) Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, phía Trung Quốc tiếp tục điều thêm 2 tàu chiến đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981, nâng tổng số tàu chiến lên 6 tàu. Tình hình biển Đông tiếp tục diễn ra căng thẳng khi tàu Trung Quốc hung hăng, manh động, húc đẩy vây ép tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Theo tin tức Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày 9/6 tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam, lực lượng chấp pháp Việt Nam tiếp tục đấu tranh với cường độ cao trong khu vực cách giàn khoan 7-10 hải lý. Các tàu Kiểm ngư vừa thực thi nhiệm vụ ở khu vực trên, vừa tham gia bảo vệ tàu cá của ngư dân ta trước hành động ngang ngược của tàu cá, tàu hải cảnh Trung Quốc. 

Cùng với các tàu chấp pháp Việt Nam, hiện tàu cá của ngư dân ta vẫn kiên cường bám biển, đấu tranh bảo vệ ngư trường, bảo vệ vùng biển chủ quyền của Việt Nam. 

Về phía Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 110 tàu tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Trong đó, Trung Quốc đã tăng cường thêm 2 tàu quân sự tại khu vực giàn khoan nâng tổng số tàu quân sự của Trung Quốc tại thực địa lên 6 chiếc và chia thành 2 nhóm để bảo vệ phía Đông, Tây và Nam giàn khoan Hải Dương 981. 

Lực lượng Kiểm ngư cũng phát hiện 1 máy bay Y-8 hoạt động trinh sát nhiều vòng trong khu vực giàn khoan ở độ cao từ 300m-500m.

Được sự hỗ trợ của 2 tàu Hải cảnh, các tàu cá Trung Quốc với khoảng 35 đến 40 chiếc, tìm mọi cách húc đẩy, hung hăng vây ép tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, đẩy các tàu cá của ngư dân Việt Nam ra xa khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ở khoảng cách từ 38 đến 40 hải lý.

Các tàu của Trung Quốc gồm tàu Hải cảnh, Hải tuần, tàu kéo và tàu vận tải tổ chức thành từng nhóm, từng lớp cách khu vực giàn khoan từ 7 đến 11 hải lý sẵn sàng đâm va, phun nước vào các tàu Kiểm ngư của Việt Nam khi tiếp cận giàn khoan để thực hiện nhiệm vụ.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news