Tin mới

Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam trong đêm, 3 kiểm ngư viên bị thương

Thứ bảy, 24/05/2014, 10:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tình hình biển Đông mới nhất, vào tối ngày 23/5 tàu Trung Quốc đã dùng đèn pha, loa âm thanh công suất cực lớn để ngăn cản các tàu Kiểm ngư VN. Đặc biệt tàu Trung Quốc đã phun vòi rồng vào tàu kiểm ngư 630, khiến 3 chiến sĩ bị thương.>>Tàu Việt Nam tiếp cận, cách giàn khoan Hải Dương 981 4 hải lý>> Phó Thủ tướng: "Trung Quốc ngoan cố không chịu rút giàn khoan 981"

(Tinmoi.vn) Theo tình hình biển Đông mới nhất, vào tối ngày 23/5 tàu Trung Quốc đã dùng đèn pha, loa âm thanh công suất cực lớn để ngăn cản các tàu Kiểm ngư VN. Đặc biệt tàu Trung Quốc đã phun vòi rồng vào tàu kiểm ngư 630, khiến 3 chiến sĩ bị thương.

Theo tin tức VTV đưa tin, vào khoảng 20h ngày 23/5 khi các tàu Kiểm ngư Việt Nam cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 10 hải lý, thì các tàu Trung Quốc đã dùng đèn pha, loa âm thanh công suất cực lớn nhằm đẩy tàu kiểm ngư Việt Nam ra xa khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Trong quá trình áp sát, vây ép 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng, súng bắn nước để bắn vào buồng lái của tàu kiểm ngư 630, khiến tàu kiểm ngư 630 bị vỡ kính, chập cháy toàn bộ hệ tống điện, tàu bị hư hỏng nặng. Đặc biệt 3 kiểm ngư viên bị thương nặng do kính văng vào người, ngay sau đó 3 kiểm ngư đã được sơ cứu kịp thời, ổn định sức khỏe.

Bất chấp hiểm nguy, các tàu kiểm ngư đã vào  hỗ trợ kịp thời, dẫn dắt tàu kiểm ngư 630 ra để khắc phục sửa chữa. Như vậy đến thời điểm này 12 kiểm ngư viên bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ ngăn cản Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news