Tin mới

Tòa nhà 55.000 tấn được em bé 5 tuổi giật sập trong nháy mắt

Thứ ba, 07/03/2017, 11:17 (GMT+7)

Tòa nhà lưu trữ 27 năm tuổi nổi tiếng tại Georgia, Mỹ đã được một bệnh nhi nhấn nút đánh sập trong nháy mắt với 226 kg thuốc nổ.

Tòa nhà lưu trữ 27 năm tuổi nổi tiếng tại Georgia, Mỹ đã được một bệnh nhi nhấn nút đánh sập trong nháy mắt với 226 kg thuốc nổ. 

[mecloud]PRsHzmkKrD[/mecloud]

Vnexpress dẫn lại nguồn tin cho biết, khoảng 226kg thuốc nổ đã được sử dụng để  phá sập Tòa nhà Lưu trữ Georgia, còn gọi là "khối băng trắng", ở Atlanta, Georgia hôm 5/3. Vụ nổ có kiểm soát được kích hoạt bởi Devin Simmons, một bệnh nhân 5 tuổi ở cơ sở chăm sóc sức khỏe trẻ em tại địa phương

Theo đó, vào cuối những năm 1990, tòa nhà liên tục bị hư hỏng do ảnh hưởng của nước ngầm và công tác xây dựng đường cao tốc ở gần đó.

Ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ 2016. Các kỹ sư đã tính toán chi phí cải tạo lại tòa nhà sẽ quá cao so với chi phí phá bỏ công trình. 

Quá trình phá sập ngôi nhà hoàn hảo đến mức tòa nhà bị đổ xuống đất theo góc nghiêng 45 độ đẹp mắt và không gây ra tai nạn nào. Khu vực này sẽ được xây dựng lại thành trung tâm hành pháp mới để đặt.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news