Tin mới

TP HCM: Các ca nhiễm Omicron gần như không có triệu chứng, không có dấu hiệu chuyển biến nặng

Thứ ba, 04/01/2022, 17:54 (GMT+7)

TP.HCM ghi nhận 6 ca nhiễm chủng Omicron, đều là người nhập cảnh.

Chiều 4/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã có buổi họp báo định kỳ. Buổi làm việc tiếp tục làm rõ các vấn đề được dư luận quan tâm như tình hình tiêm phủ mũi 3 vắc - xin, kế hoạch kiểm soát ca mắc mới trong dịp Tết Nguyên đán và các hoạt động đáng chú ý khác.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông tin thêm, vừa qua thành phố ghi nhận 6 ca nhiễm chủng Omicron, đều là người nhập cảnh
Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông tin thêm, vừa qua thành phố ghi nhận 6 ca nhiễm chủng Omicron, đều là người nhập cảnh

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết mới đây Bộ Y tế đã có công văn về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19. Ông Tâm cho rằng định nghĩa mới này sát thực tế hơn để theo dõi, truy vết, giám sát hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông tin thêm, vừa qua thành phố ghi nhận 6 ca nhiễm chủng Omicron, đều là người nhập cảnh. 

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết 6 ca nhiễm Omicron gần như không có triệu chứng, không có dấu hiệu chuyển biến nặng.

6 ca nhiễm Omicron tại TP HCM gần như không có triệu chứng, không có dấu hiệu chuyển biến nặng
6 ca nhiễm Omicron tại TP HCM gần như không có triệu chứng, không có dấu hiệu chuyển biến nặng

Về kế hoạch ứng phó với biến chủng mới, bà Huỳnh Mai cho hay kể từ đầu tháng 12, ngành y tế đã thực hiện tái cấu trúc các bệnh viện, phân bổ lại khoa, phòng hợp lý. Ngoài 9 bệnh viện dã chiến đã giải thể, TP.HCM còn 13 bệnh viện khác với sức chứa hơn 20.000 giường cùng hơn 8.000 giường tại các cơ sở địa phương.

TP đã lên kế hoạch ứng phó với biến chủng mới
TP đã lên kế hoạch ứng phó với biến chủng mới

*Tính từ 16h ngày 02/01 đến 16h ngày 03/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước (giảm 998 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.017 ca trong cộng đồng).

>>> XEM THÊM: Hà Nội: Thiết lập tổng đài, huy động 4.000 bác sĩ và tình nguyện viên chăm sóc F0 tại nhà 

Ảnh minh họa: Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news